FPT khai trương văn phòng tại Ai Cập, thúc đẩy kết nối công nghệ Việt Nam - châu Phi

Ngày 13/10, Tập đoàn FPT chính thức khai trương văn phòng tại Ai Cập với tên gọi FPT Egypt, đánh dấu bước tiến của tập đoàn vào thị trường châu Phi.

fpt.jpg
Lễ cắt băng khai trương chi nhánh FPT tại Ai Cập. Ảnh: Hoàng Nhương/PV TTXVN tại Ai Cập

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software (thuộc Tập đoàn FPT) Đặng Trần Phương, Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Ai Cập (ITIDA) trực thuộc Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập Mahmoud Sofrata, cùng hơn 60 các cán bộ nhân viên của chi nhánh.

FPT Egypt bắt đầu thành lập và đi vào vận hành từ tháng 1/2026. Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Ai Cập (ITIDA) trực thuộc Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập là đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với FPT.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo, Phó Tổng Giám đốc FPT Software Đặng Trần Phương cho biết FPT quyết định thành lập chi nhánh tại Ai Cập bởi quốc gia Bắc Phi này sở hữu nguồn nhân lực dồi dào về công nghệ thông tin với giá thành cạnh tranh và khả năng ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó, Ai Cập có múi giờ làm việc gần giống với các thị trường châu Âu nơi tập đoàn có nhiều văn phòng. Việc mở chi nhánh tại Ai Cập sẽ giúp tập đoàn mở ra cánh cửa mới và tạo động lực tăng trưởng mới cho các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

fpt2.jpg
Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software (thuộc Tập đoàn FPT) phụ trách các thị trường quan trọng gồm châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Hoàng Nhương/PV TTXVN tại Ai Cập

Theo ông Đặng Trần Phương, tại thị trường Ai Cập, FPT sẽ tập trung phát triển nhân sự về AI, lập trình, công nghệ cao liên quan đến máy tính lượng tử (quantum computing), và sau đó có kế hoạch chuyển tiếp các nhân sự này sang các nước châu Âu. FPT tự hào khi mang trí tuệ Việt Nam đi ra thế giới, cũng như làm cầu nối giữa Việt Nam và Ai Cập nói riêng và giữa Việt Nam và thế giới nói chung. Ông cũng bày tỏ hy vọng việc thành lập văn phòng ở Ai Cập sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc điều hành ITIDA Mahmoud Sofrata cho rằng FPT là một sự bổ sung quý giá cho thị trường Ai Cập với tư cách là một công ty của Việt Nam. Theo ông, sự xuất hiện của tập đoàn mang đến một bề dày kinh nghiệm đáng kể, cùng với đó là giá trị to lớn cho cộng đồng công nghệ tại Ai Cập và toàn khu vực. Cá nhân ông và giới công nghệ Ai Cập rất hài lòng và chào đón sự đầu tư của FPT vào nước này.

fpt3.jpg
Ông Mahmoud Sofrata, Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Ai Cập (ITIDA) phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Hoàng Nhương/PV TTXVN tại Ai Cập

FPT Egypt là văn phòng đầu tiên của FPT tại châu Phi và thứ 100 tại 31 quốc gia trên thế giới. Hiện tại văn phòng có khoảng 60 nhân sự là người địa phương. FPT Egypt đặt mục tiêu đến cuối năm tăng quy mô đến 100 người và tiếp tục tăng lên từ 300-500 người trong vòng 3-5 năm tới.

Hoàng Nhương - Hoàng Nhật/TTXVN

Dành cho bạn

Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 13/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2026”.

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Ngày 13/10, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đáng chú ý, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10.

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026, ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Thành phố đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và sản xuất bền vững.

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần theo hướng quản trị hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và gắn quy hoạch với yêu cầu phát triển bền vững. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia đề xuất tại Hội thảo “Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức chiều 13/10, tại Hà Nội.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 17/10 -  21/11 tại Nhà Quốc hội và các địa điểm phục vụ đại biểu trên địa bàn Thủ đô.