Rà soát cuối kỳ về chống bán phá giá đối với sợi polyester nhập khẩu

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành rà soát cuối kỳ đối với vụ việc chống bán phá giá đối với sợi polyester nhập khẩu từ một số nước; trong đó có Việt Nam.
Chú thích ảnh
Sản phẩm sợi filament POY của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30 tháng 12 năm 2018, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo tiến hành rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sợi dún polyester nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam, có mã HS 5508, 5509 (trừ các mã 5509.52, 5509.61, 5509.91), 5510 (trừ mã 5510.20) và 5511.

Vụ việc được phía Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra vào năm 2012 và đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở mức thuế 19,48% - 26,25 % với sản phẩm sợi nói trên của Việt Nam trong thời gian 5 năm (từ tháng 4/2014).

Do vậy, việc rà soát này được thực hiện theo quy định của WTO (rà soát sau 5 năm áp dụng); trong đó cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét liệu có tiếp tục gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá với các sản phẩm nói trên hay không.

Theo Bộ Công Thương, các tài liệu gửi kèm bao gồm Thông báo số 2019/2 bản tiếng Thổ, bảng câu hỏi dành cho các đối tượng doanh nghiệp, báo cáo công khai và một số thông tin liên quan (bao gồm 2 bảng câu hỏi dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu bằng tiếng Anh do Thương vụ có được từ các doanh nghiệp tư vấn).

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này có liên quan của Việt Nam cần chuẩn bị kỹ các nguồn lực và chủ động tham gia, hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin cho Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình rà soát cuối kỳ để đảm bảo kết quả tích cực cho vụ việc.

Cùng đó, các doanh nghiệp có thể tham khả các bảng câu hỏi, báo cáo công khai được Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ công bố tại địa chỉ sau: https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/nggs-teblig-no-2019-2.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.