DOC chấm dứt điều tra chống bán phá giá sợi polyester nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo chấm dứt điều tra chống bán phá giá với sợi polyester nhập khẩu từ Việt Nam do phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu rút đơn kiện.
DOC chấm dứt điều tra chống bán phá giá sợi polyester nhập khẩu từ Việt Nam ảnh 1

Sản phẩm sợi filament POY của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Trước đó, ngày 20/6/2017, DOC đã chính thức khởi xướng vụ việc với Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài bị điều tra chống bán phá giá, Trung Quốc và Ấn Độ còn bị điều tra trợ cấp. Nguyên đơn chỉ đề nghị rút đơn kiện với Việt Nam (không nêu rõ lý do), đối với các nước/vùng lãnh thổ khác, vụ việc điều tra vẫn tiếp tục.

Theo nguồn tin đã đưa, nguyên đơn là Tập đoàn DAK Americas, Tập đoàn Nan Ya Plastics, Công ty Augira Polymers đã khiếu kiện các sản phẩm xơ sợi tổng hợp, chưa chải thô, chải kỹ hay sơ chế bằng cách khác để xe chỉ, không dệt hoặc hình thức sử dụng khác, làm bằng polyester có đường kính sợi nhỏ hơn 3.3 decitex (sau đây gọi chung là xơ sợi polyester) có mã HS: 5503.20.0025.

Cũng theo Bộ Công Thương, số liệu trong thông báo khởi xướng, trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu khoảng 13.000 mét tấn sản phẩm bị điều tra sang thị trường Hoa Kỳ (trị giá khoảng 12,4 triệu USD), đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc (79,4 triệu USD) và Ấn Độ (14,7 triệu USD).

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.