Quyết liệt khắc phục tồn tại về chống khai thác IUU

Chiều 13/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Chú thích ảnh
Ngư dân Thanh Hóa chuẩn bị cho tàu ra khơi khai thác hải sản (ảnh minh họa).

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, các đơn vị liên quan, các địa phương ven biển khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, kịp thời ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn.

Theo đó, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa sẽ tiếp tục phân công cán bộ phụ trách đến từng hộ, từng chủ tàu cá để hướng dẫn chủ tàu thực hiện các thủ tục giấy tờ theo quy định; đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá để xử lý nghiêm các trường hợp không đủ các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa lập thực hiện nghiêm túc và đầy đủ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng vào cơ sở dữ liệu Quốc gia, đối với tàu cá chưa đảm bảo theo quy định hoặc tàu cá vi phạm khai thác IUU cập cảng để bốc dỡ hàng hóa, phải kịp thời báo cáo với Tổ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng lập biên bản và gửi cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và các địa phương cần tập trung tuyên truyền cho chủ tàu, hộ gia đình có tàu hiểu rõ về các quy định về chống khai thác IUU; trong đó, tập trung quản lý đội tàu, tuyệt đối không cho tàu “3 không” đi khai thác, hỗ trợ các tàu thiếu giấy tờ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để vươn khơi, bám biển.

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho các tàu cá đi hoạt động trên biển khi không đủ các thủ tục, giấy tờ, không kẻ biển số, không có trang thiết bị theo quy định; đồng thời, xác minh, xử lý đối với các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh về IUU, công tác quản lý tàu cá và triển khai khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm); tàu cá mất kết nối trên 6 tháng, mất kết nối trên biển 10 ngày. Bên cạnh đó, tại các địa phương ven biển ở Thanh Hóa vẫn còn tình trạng tàu cá chưa đủ thủ tục giấy tờ đi khai thác, tàu cá khai thác sai vùng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với UBND cấp huyện rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn từ đó tổng hợp tàu đã cấp phép khai thác, tàu cá “3 không”, xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên mất kết nối trên biển trên 10 ngày… tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.    

Với tàu cá “3 không”, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND cấp xã xác minh nguồn gốc, lập biên bản, nắm bắt vị trí neo đậu, đóng bảng “Tàu cá 3 không” đối với các tàu này. Đối với tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, các ngành chức năng đã xác minh, lập biên bản đạt 56% lượt tàu vi phạm với tổng số tiền xử phạt 45 triệu đồng.

Riêng với tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 6 tháng, các ngành chức năng cũng đã làm việc với 156 chủ tàu, hiện các chủ tàu đã khôi phục kết nối. Hiện, Thanh Hóa còn 222 tàu cá chưa khắc phục giám sát hành trình mất kết nối trên 6 tháng, tập trung chủ yếu ở thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương.

Để không gây ảnh hưởng hoạt động đánh bắt của tàu cá, Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương khắc phục những tồn tại trong quá trình lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình cũng như cử cán bộ làm đầu mối tại các cảng cá chỉ định của tỉnh để hỗ trợ chủ tàu về phí thuê bao, khắc phục lỗi kỹ thuật thiết bị… đồng thời, phối hợp với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa xác định nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển hàng ngày, thông báo danh sách tàu cá sắp hết hạn phí thuê bao và có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân kịp thời khắc phục sự cố của thiết bị của đơn vị mình cung cấp.

Dự kiến tới đây, Đoàn Thanh tra của EC sẽ tổ chức đợt thanh tra lần thứ 5 để xem xét gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; trong đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ là một trong những địa phương trọng điểm tại đợt thanh tra lần thứ 5. Thanh Hóa đang quyết liệt triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU xong trước tháng 4/2024; đồng thời, duy trì hiệu quả, nâng cao ý thức, hành vi của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, không để ảnh hưởng đến uy tín, vị thế, hình ảnh của quốc gia.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, kịp thời ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), đặc biệt là không để ảnh hưởng đến uy tín, vị thế, hình ảnh của quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN