Xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác hải sản

Tại Quảng Bình, từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý 72 vụ tàu đánh cá vi phạm về khai thác hải sản, xử phạt gần 900 triệu đồng, tịch thu nhiều phương tiện liên quan.

Trong đó, riêng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình xử phạt 18 vụ vi phạm quy định về giám sát hành trình trong khai thác hải sản, số tiền xử phạt là 435 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyển Công an tỉnh xử lý 1 vụ vi phạm về khai thác hải sản, tàng trữ trái phép chất nổ. 

Chú thích ảnh
Những con tàu vượt sóng, vươn khơi bám biển. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Theo ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý trên thế giới nhằm chung tay cùng cả nước, gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC). Việc tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm là một phần trong kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, mạnh mẽ.

Đến nay, Quảng Bình đã thực hiện tốt việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên biển; cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo hạn ngạch; tổ chức giám sát 100% hàng hóa, hàng hải sản qua các cảng trên địa bàn; thanh tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác IUU. Tỉnh đã ban hành quy trình xử lý số liệu giám sát hành trình đối với tàu cá từ 15 m đến dưới 24 m mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển.

Cùng với việc tăng cường quản lý Nhà nước, tích cực giám sát, kiểm tra và xử lý, địa phương đã tổ chức nhiều đợt cao điểm về tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp các chủ tàu thuyền, ngư dân… trên địa bàn nâng cao nhận thức, tuân thủ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khai thác, đánh bắt hải sản.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh, các phương tiện khai thác đã được ngư dân đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo cho việc vươn khơi, đánh bắt dài ngày. Ước tính sản lượng thủy sản tỉnh trong năm đạt 97.097,9 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác đạt hơn 83.000 tấn, tăng 4,6%

Quảng Bình là tỉnh được đánh giá nguồn lợi hải sản phong phú với bờ biển dài hơn 116 km, có vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 20.000 km2. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.600 tàu đánh bắt hải sản; trong đó có gần 1.200 tàu dài từ 15m trở lên chuyên đánh bắt xa bờ. Tổng số lao động khai thác hải sản là 14.850 người, lao động trên các tàu hoạt động vùng khơi là 5.620 người.

Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.