Ngành Gỗ 'trắng' đơn hàng xuất khẩu khiến nhiều lao động mất việc

Khoảng 60% doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang các thị trường Hoa Kỳ, châu Âu nhận được thông báo từ các nhà phân phối đề nghị chậm giao hàng, chưa ký kết các đơn hàng mới cho đến khi khống chế được dịch bệnh. Khó khăn đang đè nặng lên ngành sản xuất vốn đang rất được kỳ vọng phát triển này thời COVID-19.

Tê liệt sản xuất

Nếu như 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ là một trong số ít mặt hàng không bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch COVID-19, thì từ khi dịch bệnh này ở Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và nhiều nước EU trở nên phức tạp, những khó khăn đã thực sự bắt đầu.

Từ giữa tháng 3 đến nay, các thị trường nhập khẩu đồ gỗ quan trọng của Việt Nam bị đình trệ, trong đó có Mỹ vốn chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu của ngành gỗ Việt và EU chiếm 10%.

Chú thích ảnh
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên ngành Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ biểu hiện rõ từ tháng 3/2020. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Ông Vũ Hải Bằng, Giám đốc Công ty CP Woodsland, doanh nghiệp chế biến gỗ xuất Mỹ và EU cho biết, dịch COVID-19 như cơn lốc quét qua các nước EU, sau đó đến Mỹ, đã khiến các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ không kịp trở tay.

"Đầu năm 2020, công việc đang trên đà thuận lợi của năm 2019, có nhiều đơn hàng mới, thì dịch COVID-19 xuất hiện tại Trung Quốc. Khi đó, chúng tôi chỉ gặp một số khó khăn trong việc nhập nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, nhưng các đơn hàng đến EU, Mỹ vẫn đi đều.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh lan sang EU, Mỹ, các cửa hàng tại đây đóng cửa phòng dịch, đồng thời họ thông báo ngay lập tức đến các nhà sản xuất, trong đó, có Woodsland sẽ tạm dừng nhận các đơn hàng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 2 tuần, khiến chúng tôi trở tay không kịp", ông Bằng nói.

Hiện, công ty Woodsland đã bắt đầu cho công nhân một số bộ phận nghỉ việc, sau đó có thể luân phiên nghỉ trong tháng, đồng thời tạm dừng việc mua nguyên liệu, chỉ sản xuất lượng hàng vật tư đang còn trong kho. Tuy nhiên, việc sản xuất này cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là duy trì công việc tối thiểu cho các công nhân, chứ không thể giao hàng trong thời điểm này, thông tin nhận hàng của các đối tác vẫn chưa được thông báo...

Tương tự, ông Nguyễn Liêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Việt chia sẻ, việc xuất khẩu sang Mỹ bị đình trệ đã khiến công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty đã phải dừng sản xuất từ ngày 27/3, do 100% đơn hàng đã bị báo hủy hoặc giãn thời gian. Hiện nay, 150 container hàng đã làm xong không thể xuất khẩu, phải đóng gói vào kho, thiệt hại quá lớn.

Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, ông Lê Minh Thiện thừa nhận, đại dịch COVID-19 đang khiến ngành Gỗ đứng trước cảnh không có đơn hàng kể từ tháng 4/2020 cho đến năm 2021.

"5 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm tới trên 90% thị phần xuất khẩu có diễn biến phức tạp bởi dịch COVID-19, đang thực hiện lệnh phong tỏa, khiến các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam liên tiếp nhận được các thông báo hủy đặt hàng, giãn đơn hàng trong thời gian gần đây", ông Thiện nói.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoảng 60% doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, châu Âu nhận được thông báo từ các nhà phân phối đề nghị chậm giao hàng, chưa ký kết các đơn hàng mới cho đến khi khống chế được dịch bệnh. Nếu dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp đến cuối tháng 5 thì chỉ riêng 2 thị trường là Hoa Kỳ và châu Âu, giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta sẽ giảm khoảng 700 - 800 triệu USD tương ứng với khoảng 10 - 15% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản tại 2 thị trường này.

Gần nửa số lao động tại các doanh nghiệp gỗ mất việc

Trước diễn biến khó lường của thị trường, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, cũng giống như các ngành như dệt may, da giày, chế biến gỗ là 1 trong 3 ngành xuất khẩu chủ lực đang phải đối mặt với nguy cơ hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải ngừng sản xuất vào nửa cuối tháng 4/2020 và hoàn toàn mất khả năng hỗ trợ người lao động, nếu không có sự trợ giúp mạnh mẽ của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp gỗ chưa ký được đơn hàng, các lao động trong ngành cũng gặp khó. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Trước những khó khăn gặp phải, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (Hawa), Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định (FBA Bình Định) và tổ chức Forest Trend lập nghiên cứu nhanh với 124 doanh nghiệp ngành gỗ về những tác động của dịch COVID-19 cuối tháng 3/2020.

Trong số 89 doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, 7 doanh nghiệp sản xuất các loại ván nhân tạo và 28 doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ, viên nén nguyên liệu tham gia khảo sát, 76% số doanh nghiệp phản hồi cho biết, mức thiệt hại ban đầu ước tính vào khoảng 3.066 tỷ đồng; 24% còn chưa xác định được thiệt hại.

Hiện, chỉ có 7% doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, còn lại đều bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Đáng chú ý, có 105 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết, tính đến cuối tháng 3/2020 đã có khoảng 45% lao động trong các doanh nghiệp này bị mất việc.

Theo tính toán, nếu tình hình không được cải thiện, sau 1 - 2 tuần, doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm 70% công suất, chỉ duy trì chế độ làm luân phiên, sau khoảng 3 - 4 tuần, hầu hết các doanh nghiệp sẽ ngừng hẳn sản xuất theo các đơn hàng xuất khẩu. Một số doanh nghiệp có làm hàng nội địa cũng chỉ có khả năng sản xuất cầm chừng, duy trì khoảng 10 - 15% công suất nhà máy.

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp gỗ, khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của doanh nghiệp lúc này là các hợp đồng tín dụng đến hạn vào khoảng tháng 4 - 6/2020. Việc này cần phải giải quyết ngay, phải thỏa thuận với ngân hàng nếu không sẽ mất khả năng thanh toán.

Trong bối cảnh này, các hỗ trợ về tài chính của Chính phủ đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nhằm giảm tải các sức ép về tài chính lên doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là nhóm vừa bị mất việc và nhóm sẽ bị mất việc trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, ngành gỗ cũng đang cần các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để có thể sẵn sàng khôi phục sản xuất kinh doanh khi bệnh dịch được kiểm soát trong thời gian tới.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đột phá tăng trưởng ngành gỗ - Bài 2: Không ít thách thức
Đột phá tăng trưởng ngành gỗ - Bài 2: Không ít thách thức

Thách thức lớn nhất đang đặt ra cho ngành chế biến gỗ là nguồn nhân lực đang có xu hướng khan hiếm dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN