Mega Us Expo 2025 mở ra cánh cửa giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 14/8, “Ngày hội Xúc tiến giao thương - Cánh cửa Kết nối thị trường Hàn - Việt 2025” (Mega Us Expo 2025) đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện được chủ trì bởi Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Chú thích ảnh
Mega Us Expo 2025 được khai mạc ngày 14/8 tại TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Gwangju, Jeonju, Daejeon… cùng sự góp mặt các startup và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam. Với chủ đề “Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt”, Mega Us Expo 2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/8 tại White Palace Hoàng Văn Thụ (TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh nhận định, sự kiện không chỉ là ngày hội giao thương mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Hàn Quốc.

“Hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh của chúng ta trên trường quốc tế. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc là minh chứng sống động cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của hợp tác này”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

“Kế thừa thành công từ các kỳ tổ chức trước, Mega Us Expo 2025 là sự kiện được nâng tầm quy mô và đa dạng hóa, với sự tham gia của hơn 200 gian hàng và giới thiệu 1.550 sản phẩm chất lượng hàng đầu từ Hàn Quốc, sự kiện mang đến góc nhìn toàn cảnh về các xu hướng thị trường mới nhất, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại và đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết, TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư quốc tế, nhất là trong bối cảnh siêu đô thị mới sau sáp nhập.

Ông Ryu Seung-Ho, Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, chỉ vài ngày trước, hai nhà lãnh đạo của hai nước đã bắt tay nhau và bày tỏ hy vọng đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Sự kiện Mega US Expo lần này cũng sẽ là một cột mốc quan trọng trong đó.

Chú thích ảnh
Ông Ryu Seung-Ho, Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

“Nền kinh tế Việt Nam đang hóa rồng, vươn lên một cách mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% vào năm 2023, 7,09% vào năm 2024 và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Với đà tăng trưởng một cách bền vững như vậy ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn gần đây, Việt Nam đã củng cố vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á”, ông Ryu Seung-Ho nhận định.

Ông Ryu Seung-Ho cũng cho biết, Mega Us Expo 2025 năm nay quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ các thành phố công nghiệp lớn của Hàn Quốc, cùng với đó là sự tham gia của các công ty khởi nghiệp ưu tú của Việt Nam và Hàn Quốc cũng như sự diễn ra các hoạt động B2B giữa các doanh nghiệp. TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm của sự giao lưu quốc tế với quy mô lớn.

Chú thích ảnh
Mega Us Expo 2025 dự kiến thu hút trên 9.000 lượt khách, tạo ra ít nhất 2.000 phiên kết nối giao thương.

Đặc biệt, năm nay, các Khu công nghệ TechnoPark tiêu biểu của Hàn Quốc (tổ chức chuyên hỗ trợ các ngành công nghiệp địa phương và đổi mới công nghệ của Hàn Quốc) đến TP Hồ Chí Minh để ký kết MOU. “Tôi hy vọng các biên bản ghi nhớ này sẽ là khởi đầu cho hợp tác công nghệ và tạo nên sự thịnh vượng chung của hai nước”, ông Ryu Seung-Ho kỳ vọng.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh vui mừng cho biết, vào ngày 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Hàn Quốc sau 11 năm và là chuyến công du khách quốc tế đầu tiên được tiếp đón cấp Nhà nước bởi chính phủ mới của Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam - Hàn Quốc ký Tuyên bố chung, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng về quan hệ họp tác song phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

“Hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh của chúng ta trên trường quốc tế. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc là minh chứng sống động cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của hợp tác này. Mega Us Expo 2025 chính là sự kiện cụ thể hóa mối quan hệ này, mở ra cánh cửa kết nối và hợp tác sâu rộng hơn nữa trong không gian phát triển mới của TP Hồ Chí Minh sau hợp nhất”, bà Nguyễn Thị Kim Huệ khẳng định.

Chú thích ảnh
Tại buổi lễ hai bên còn ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Sự kiện Mega Us Expo 2025 không chỉ trưng bày sản phẩm thuộc đa lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ, sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống… mà còn mang đến một chuỗi hoạt động nổi bật như: Chương trình Venture Star, Univ. Star, Hybrid Exhibition & B2B Matching, Technology Showcase và Siêu B2B Matching.

Chú thích ảnh
Hơn 200 gian hàng đến từ phía Hàn Quốc tại triển lãm lần này.

Sự kiện cũng là nơi hội tụ của hơn 30 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu Hàn Quốc và nhiều tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững và hình thành những chương trình ươm tạo, liên doanh sản xuất, thương mại hóa công nghệ giữa hai quốc gia

Chú thích ảnh

TP Hồ Chí Minh mong muốn Mega Us Expo 2025 là một trong những hoạt động hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, cũng như hình thành các chương trình hợp tác ươm tạo dự án khởi nghiệp giữa hai nước. Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giao thương của khu vực Đông Nam Á, không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mà còn góp phần định hình các xu hướng hợp tác kinh tế mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.