Làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Bàu Giang

Những ngày gần đây, sông Bàu Giang đoạn chảy qua huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều loại cá chết bất thường nổi trên mặt nước. Xác cá không được thu gom, đang trong giai đoạn phân hủy gây mùi hôi tanh nồng nặc.
Chú thích ảnh
Cá rô phi chết bất thường tấp bào bờ sông Bàu Giang. 

Ghi nhận của phóng viên ngày 13/5 tại khu vực sông Bàu Giang chảy qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa nhiều loại như: cá rô phi, lau kính, cá chép chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xác cá trôi theo dòng nước tấp vào hai bên bờ sông kéo dài cả km đang trong giai đoạn phân hủy gây mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Văn Tâm, xã Nghĩa Trung cho biết, người dân phát hiện nhiều cá rô phi chết nổi lên mặt nước ngày 12/5, đến sáng nay (13/5) thì xác cá nổi lên nhiều hơn không đếm xuể, tấp vào hai bên bờ gây mùi hôi thối. “Mấy hôm nay, sông Bàu Giang nước đục hơn mọi khi, xác cá chết nổi lên nhiều nhưng không rõ nguyên nhân. Tôi mong chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ nguyên nhân và có phương án vớt xác cá chết để không gây ô nhiễm môi trường”, ông Tâm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhiều loại cá chết bất thường tấp bào bờ sông Bàu Giang.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tư Nghĩa Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin cá chết bất thường trên sông Bàu Giang, đồng thời đang tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền địa phương thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung phối hợp kiểm tra làm rõ nguyên nhân cá chết, có giải pháp đảm bảo môi trường.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.

TP Hồ Chí Minh số hóa thuế giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, người dân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết. Cơ quan thuế đồng thời tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn xử lý hồ sơ giải thể còn vướng nghĩa vụ.