Khánh Hòa rà soát và xử lý dứt điểm các dự án du lịch chậm tiến độ

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, tỉnh có thêm 18 dự án du lịch đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trước đó có những dự án đến nay chưa thể tiến hành thi công, do còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư thiếu năng lực…, dẫn đến chậm tiến độ dự án.

Chú thích ảnh
Dự án Cap Padaran Mũi Dinh được khởi công cuối tháng 2/2022 nhưng đến nay vẫn rất hoang sơ. 

Các nhà đầu tư lý giải rằng, trong quá trình thi công đã phát sinh những vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Hơn nữa do khó khăn về tài chính, bối cảnh giá vật tư, nhiên liệu tăng cao nên cũng gây khó khăn đến việc triển khai đầu tư, buộc phải chuyển mục tiêu đầu tư, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại xã Phước Dinh, dự án Cap Padaran Mũi Dinh do Tập đoàn F.I.T và Crystal Bay hợp tác đầu tư, với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, được khởi công cuối tháng 2/2022. Đây là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế được xây dựng trên diện tích gần 800 ha với nhiều phân khu chức năng cùng hơn 17.000 phòng khách sạn, resort, khu biệt thự, công viên biển… Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án vẫn dặm chân tại chỗ, hiện hữu vẫn là bãi cát trắng hoang sơ rộng lớn.

Còn dự án SunBay Park Hotel & Resort (tại phường Đông Hải) được khởi công/động thổ vào tháng 4/2019. Đây là tổ hợp giải trí biển quy mô lớn do Công ty Cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư, xây dựng với 3 tòa nhà cao tầng A, B, C. Dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động 2 tòa tháp B và C vào tháng 4/2024. Đồng thời hoàn thành và đưa tòa tháp A vào hoạt động tháng 10/2024. Nhưng đến nay, công ty đã không thực hiện theo như cam kết với tỉnh, tiến độ quá chậm và kéo dài từ đó đến nay.     

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết riêng tại khu vực phía Nam của tỉnh, qua kết quả rà soát của Sở Tài chính cho thấy còn 6 dự án chậm tiến độ đang xử lý thu hồi, chấm dứt hoạt động. Bên cạnh đó có 17 dự án đang triển khai đầu tư nhưng không đạt tiến độ như cam kết, kéo dài nhiều năm.

Cụ thể một số dự án lớn như: Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh (tại xã Phước Dinh); SunBay Park Hotel & Resort, Long Thuận Hotel - Villas Ninh Thuận (phường Đông Hải); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ (xã Vĩnh Hải)… đang được các cơ quan chức năng rà soát, thanh tra hoặc xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Chú thích ảnh
Dự án Cap Padaran Mũi Dinh được khởi công cuối tháng 2/2022 nhưng đến nay vẫn rất hoang sơ. 

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài các dự án chậm tiến độ, chuẩn bị hướng xử lý, tỉnh còn có nhiều dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư. Song song đó, nhiều dự án như: Dự án khu Bãi Cóc; Bãi Đá Trứng; khu vực sân golf phía Nam cầu An Đông; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Phước Dinh… hiện còn vướng mắc thủ tục về quy hoạch, vướng chuyển đổi đất rừng, phải chờ cấp có thẩm quyền cho phép trước khi triển khai các bước tiếp theo. 

Liên quan đến các dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương vùng dự án cùng phối hợp, tiếp tục rà soát toàn diện từng dự án cụ thể, phân loại rõ nhóm dự án có khả năng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai và nhóm dự án kéo dài, thiếu quyết tâm đầu tư để xử lý theo quy định, đảm chặt chẽ về pháp lý, không để kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với những dự án đang gặp vướng mắc, thuộc trách nhiệm của tỉnh phải giải quyết, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để tháo gỡ, nhất là “điểm nghẽn” về thủ tục đầu tư, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đối với nội dung liên quan đến đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương xem xét giải quyết đúng quy định của Luật Lâm nghiệp.  

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch, kịp thời hỗ trợ, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý để thu hút các dự án đầu tư mới dựa trên năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm của chủ đầu tư với tỉnh, đúng với định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Dự án SunBay Park Hotel & Resort (tại phường Đông Hải) được khởi công vào tháng 4/2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành theo cam kết. 

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 70 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, tập trung vào các khu vực: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Vịnh Nha Trang; khu vực Vân Phong... Đây là một phần trong danh mục 231 dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế. 

Cụ thể, trong 70 dự án trên, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên các dự án đầu tư du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về du lịch.

Bài và ảnh: Công Thử (TTXVN)
Thái Nguyên lập 4 tổ công tác xử lý các công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài
Thái Nguyên lập 4 tổ công tác xử lý các công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 4 tổ công tác do giám đốc các sở, ngành Tài chính, Xây dựng, Thanh tra, Nông nghiệp và Môi trường là tổ trưởng thực hiện làm việc rà soát hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng lịch làm việc chi tiết với các nhà đầu tư về những tồn tại, vướng mắc của từng dự án, xác định các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN