Khắc phục hậu quả thiệt hại trên các tuyến Quốc lộ sau bão số 3

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng bổ sung tình hình thiên tai và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên các tuyến Quốc lộ.

Để phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh; tổ chức thực hiện các phương án ứng phó, khắc phục, đảm bảo giao thông kịp thời, chủ động; hót dọn bùn đất, đá tràn ra mặt đường và sạt lở trên các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, lắp đặt báo hiệu đường bộ bảo đảm giao thông; chủ động 
trong phân luồng, điều tiết, cảnh báo giao thông tại các cầu treo, cầu cao, cầu có kết cấu như cầu Bãy Cháy (Quảng Ninh), cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng)...

Chú thích ảnh
Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: TTXVN

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã cử đoàn công tác kiểm tra hiện trường, phối 
hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ I, Nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan ở cơ sở kiểm tra công tác phòng chống thiên tai sau bão số 3 và hoàn lưu bão đối với tuyến Đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, qua đó đánh giá Nhà đầu tư BOT đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai tuyến đường này bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Các lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08) đã tích cực xây dựng phương án tổ chức giao thông; duy trì công tác trực bảo đảm giao thông 24 giờ/ngày; kiểm tra các phương án phòng chống gió bão, mưa tại các trạm thu phí và hệ thống thiết bị công nghệ tại trạm thu phí trên cao tốc, nhằm bảo đảm hệ thống thu phí hoạt động an toàn, ổn định, không gây ảnh hưởng đến giao thông các đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Thái Nguyên – Chợ Mới, QL3...

Đến thời điểm này, các tuyến QL, đường cao tốc từ Thanh Hoá trở ra như: Hầm chui xóm Rặm (hầm chui đường dân sinh) bên dưới tuyến đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn bị ngập nước sâu 15 cm, nước đã rút, giao thông trở lại bình thường; tại Km 478 +200 Đường Hồ Chí Minh, địa bàn xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, ta luy dương nền đường (bên phải) sạt lở dài 40 m đã được các đơn vị nhà thầu bảo dưỡng đường bộ hót đất đá sạt lở, bố trí rào chắn bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các tuyến cao tốc, QL1 Đường Hồ Chí Minh từ tỉnh Nghệ An đến hết địa phận Thành phố Huế do Khu Quản lý đường bộ II quản lý không bị sạt lở nền mặt đường, ngập nước, ùn tắc giao thông... Khu đang tiếp tục theo dõi để báo cáo khi có phát sinh.

Đối với các QL đã phân cấp, bàn giao cho UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở Xây dựng Thanh Hoá quản lý như QL15C, QL16, QL15... có khoảng 10 vị trí có nguy cơ sạt lở taluy dương, Sở đã tập kết máy móc đến hiện trường giám sát, hót đất đá sạt tại vị trí...

Đối với các tuyến đường do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý như: QL16, QL48, QL46B... có hàng chục vị trí sạt lở ta luy nền đường, ảnh hưởng đến giao thông, chưa thông tuyến, Sở đang tập trung khắc phục, đảm bảo giao, phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc.

Trên các tuyến QL do Sở Xây dựng Ninh Bình, Sở Xây dựng Lào Cai quản lý hiện chưa có thống kê đầy đủ thiệt hại. Tuy nhiên, theo báo cáo của các Sở, có một số cây gãy, đổ đã được đơn vị tổ chức cắt, xen, thu dọn và khắc phục để bảo đảm giao thông an toàn...

Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.