Khai mạc chuỗi các hoạt động 100 năm cà phê Khe Sanh

Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh với chủ đề “Cà phê Khe Sanh – Hương vị Hòa bình”. Đây là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, kỷ niệm một trăm năm cây Cà phê đến với Khe Sanh là dịp để tri ân quá khứ, nhưng quan trọng hơn là để mở ra một tương lai mới. Tỉnh Quảng Trị xác định 3 định hướng phát triển ngành hàng cà phê Khe Sanh gồm, lấy chất lượng làm nền tảng và bản sắc và sự khác biệt làm lợi thế cạnh tranh từng bước xây dựng cà phê Khe Sanh có vị thế trên trường quốc tế; đặt người trồng, người chế biến cà phê vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị. Đồng thời thúc đẩy kết nối phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp với văn hóa, lịch sử và du lịch biến những triền đồi cà phê, những cánh đồng điện gió, những bản làng Vân Kiều, Pa Cô và các địa chỉ đỏ trên tuyến Đường 9 thành một hành trình trải nghiệm khác biệt, sâu sắc để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương mong muốn các bạn trẻ của Quảng Trị nói chung và những người con của Khe Sanh nói riêng, hãy tiếp nối tâm huyết và thành quả của những người đi trước, đưa cà phê quê hương ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới. Hãy để những hạt cà phê Khe Sanh mang theo hương vị núi rừng Trường Sơn, mang theo thông điệp hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên của Quảng Trị lan tỏa đến với bạn bè năm châu, mở ra tương lai hợp tác, phát triển và thịnh vượng.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.
Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.

Năm 1926, những cây cà phê đầu tiên theo chân các đồn điền miền xuôi bén rễ trên đất bazan Khe Sanh, Quảng Trị. Một thế kỷ cây cà phê thích nghi với sương núi, nắng gió Trường Sơn cũng là một thế kỷ gắn với bao bão tố, thăng trầm của vùng đất. Từ những người công nhân thành lập Nông trường Cà phê năm 1978, đến đôi bàn tay cần cù, chịu thương chịu khó của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và bà con nông dân qua nhiều thế hệ.

Với sự bền bỉ, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh của con người nơi đây đã hồi sinh màu xanh trên những vùng đất từng bị cày xới bởi bom đạn, biến những vạt đồi khô cằn thành những nương cà phê Arabica trĩu quả. Đến nay, cà phê Khe Sanh đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một thương hiệu có chỉ dẫn địa lý vững chắc và là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng nghìn hộ dân tại các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP cao, đạt giải tại các cuộc thi cà phê đặc sản và tự hào bước ra thị trường quốc tế.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.
Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.

Chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh diễn ra từ ngày 24 - 26/10, với nhiều sự kiện đặc sắc như trưng bày, triển lãm “Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh”; Hội thảo "Phát triển ngành hàng cà phê đặc sản, cà phê nông lâm kết hợp"; Hội thi "Nhà nông đua tài - Cà phê Khe Sanh"…

Đáng chú ý, trong đêm khai mạc, cùng với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình” đã tái hiện hành trình một thế kỷ của cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh, từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, trải qua những năm tháng chiến tranh đến quá trình hồi sinh, phát triển và khẳng định thương hiệu cà phê Arabica đặc trưng của địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân đóng góp vào sự phát triển ngành hàng cà phê đặc sản; trao tặng quà cho 30 hộ nghèo, chính sách.

Tin, ảnh: Tường Vi/TTXVN

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.