Hải sản được giá, ngư dân Thanh Hóa hối hả ra khơi

Trong những ngày đầu Xuân năm mới, trong khi hàng nghìn tàu cá công suất lớn ở các vùng biển Thanh Hóa đang “nằm bờ” nghỉ Tết thì các tàu thuyền, bè mảng công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ đã lần lượt ra khơi để khai thác hải sản.
Chú thích ảnh
Thời điểm này giá thành các loại hải sản đang giữ ở mức cao nên ngư dân rất phấn khởi. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Tại các xã ven biển Hoàng Trường, Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa), trong 2 ngày mồng 4, mồng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 25-26/1) có gần 200 bè mảng của ngư dân đã chính thức “mở biển”, mang về lưới nặng cá, tôm cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho thị trường.

Ngư dân Nguyễn Văn Tùng ở thôn Tây Xuân Vi, xã Hoằng Thanh cho biết: “4 giờ sáng, 2 vợ chồng tôi bắt đầu chuẩn bị ngư lưới cụ lên bè mảng để ra biển đánh bắt. Sau 4-5 tiếng đồng hồ sẽ quay về bờ để kịp phiên chợ cá buổi sáng. Như sáng hôm nay mồng 5 Tết, lưới của tôi thu được 4 kg cá khoai và vài mớ tôm tít, sau khi trừ chi phí cũng thu về hơn 2 triệu đồng nên gia đình rất phấn khởi với lộc biển đầu năm mới”. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Long, thôn 7, xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa) cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu Xuân để bám biển đánh bắt các loại hải sản.

“Mỗi chuyến biển, bè nhà tôi mang theo khoảng 30 kg lưới để đánh bắt. Bè mảng nhỏ lại đánh bắt cách bờ 4-5 hải lý nên chỉ tốn khoảng 100.000-150.000 đồng tiền dầu. Chỉ cần đánh bắt được vài kg cá khoai, tôm tít là đã có tiền triệu trong tay sau vài giờ đồng hồ trên biển”.

Theo ngư dân địa phương, nghề khai thác thủy sản gần bờ (nghề đi lộng) là nguồn thu nhập chính của nhiều ngư dân ở các huyện ven biển Thanh Hóa. Những ngày Tết Nguyên đán 2023, thời tiết nắng ráo, thuận lợi nên ngư dân tranh thủ khai thác, kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, những ngày sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản cũng tăng cao, người dân rất ưa thích các món hải sản tươi sống nên đánh bắt được bao nhiêu đều được các lái buôn, người dân, du khách thu mua ngay tại bãi biển. 

Làm nghề buôn bán hải sản nhiều năm nay tại Cảng cá Lạch Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa), chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, sau những ngày đón Tết Quý Mão, những mẻ cá, tôm, cua ghẹ tươi rói vừa được ngư dân đánh bắt trong ngày về rất được người mua chờ đón. Từ mồng 4 Tết, hàng chục khách hàng của chị tại các chợ lớn, các nhà hàng trên thành phố Thanh Hóa liên tục điện thoại đặt hàng nhưng không đủ hàng để bán. 

Cũng như ngư dân bè mảng ở Hoằng Hoá, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày gần đây, ngư dân ở vùng biển thuộc các địa phương khác ở Thanh Hóa như: Quảng Xương, Hậu Lộc, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn… cũng tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ để đi chuyến biển trong ngày. Hải sản đánh bắt ven bờ đầu năm mới chủ yếu là cá bơn, cá khoai, ghẹ xanh.

Theo chia sẻ của ngư dân, thời điểm này giá thành các loại hải sản đang giữ ở mức cao nên ngư dân rất phấn khởi. Cụ thể, giá cá khoai tại biển đang dao động từ 500.000-700.000 đồng/kg; tôm tít (bề bề) từ 300.000-400.000 đồng/kg; ghẹ xanh từ 500.000-700.000 đồng/kg… Với ngư dân vùng biển, đây được xem là những món “lộc biển” đầu Xuân, báo hiệu một năm mới thuận lợi, đủ đầy cho một hành trình vươn khơi, bám biển.

Sau khi phân loại và bán hết hải sản cho thương lái, ngư dân ven bờ lại dọn tàu thuyền, ngư lưới cụ, sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi tiếp theo. 

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hàng nghìn tàu cá với 24.500 lao động tham gia trực tiếp trên biển. Thanh Hoá cũng là địa phương có cơ cấu nghề khai thác thủy sản rất đa dạng, từ các nghề truyền thống khai thác ven bờ đến các nghề khai thác xa bờ, gồm nghề lưới kéo, lưới vây, lưới rê, nghề câu, nghề chụp…

Theo cập nhật từ các địa phương ven biển trong tỉnh, sau 1 năm vươn khơi, bám biển, hiện Thanh Hóa có trên 70% tàu cá vùng khơi, vùng lộng đang “nằm bờ” nghỉ Tết Nguyên đán. Dự kiến từ ngày mồng 6 Tết đến rằm tháng Giêng âm lịch, các tàu lớn sẽ lần lượt vươn khơi, “mở biển” với hy vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Chuyển đổi kép’ kết hợp số hóa và xanh hóa trong sản xuất

‘Chuyển đổi kép’ kết hợp số hóa và xanh hóa trong sản xuất

Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho phát triển. Trong sản xuất, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó dữ liệu và công nghệ số giúp doanh nghiệp đo lường, quản trị và giảm tác động môi trường.

AI đang được doanh nghiệp đưa từ các công cụ hỗ trợ cá nhân vào những quy trình vận hành thực tế.

Doanh nghiệp chuyển từ ứng dụng sang vận hành bằng AI

Từ sản xuất, logistics đến tài chính, doanh nghiệp đang đưa Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình vận hành và phân bổ nguồn vốn. Hiệu quả công nghệ chỉ được khẳng định khi đi cùng dữ liệu đáng tin cậy, khả năng đo lường và cơ chế kiểm soát rủi ro.

39 dự án khởi nghiệp xanh cùng tranh tài tại TP Hồ Chí Minh

39 dự án khởi nghiệp xanh cùng tranh tài tại TP Hồ Chí Minh

Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 quy tụ 39 ý tưởng, dự án từ tám tỉnh, thành phố. Nhiều mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ và chế biến sâu nhằm tạo sản phẩm thương mại, giảm chất thải, đồng thời mở sinh kế bền vững.

Hình thành chuỗi đô thị gắn với sân bay Gia Bình

Hình thành chuỗi đô thị gắn với sân bay Gia Bình

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang mở ra không gian phát triển mới ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh. Cùng với quá trình hình thành sân bay, các đô thị Gia Bình, Nhân Thắng và Lương Tài được định hướng phát triển theo những chức năng riêng, bổ trợ lẫn nhau, từng bước hình thành không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics gắn với kinh tế hàng không.