Fed hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm, chứng khoán Mỹ lại lập kỉ lục

Kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm nay, với tốc độ chậm hơn trước nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Sau mức cắt giảm 0,5% ở tháng 9, Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất thêm 0,25%, xuống phạm vi 4,50% - 4,75%.

Mức cắt giảm lần này đã được thị trường dự đoán và được “báo trước” tại cuộc họp hồi tháng 9 cùng các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là quyết định cắt giảm lãi suất lần này nhận được sự thống nhất tuyệt đối của các thành viên FOMC, chứ không có một phiếu phản đối như hồi tháng 9.

Thông báo sau cuộc họp cho thấy một vài sự thay đổi trong quan điểm của Fed về nền kinh tế, bao gồm cách Fed đánh giá nỗ lực hạ nhiệt lạm phát trong khi hỗ trợ thị trường lao động.

Cụ thể, cơ quan này cho biết: “Uỷ ban đánh giá rủi ro trong việc đạt được mục tiêu lạm phát và việc làm đang ở mức cân bằng” trong khi vàp tháng 9, Fed chỉ ghi nhận “niềm tin lớn hơn” vào quá trình này.

Xem video Chủ tịch Fed Jerome Powell thông báo quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm 2024 vào ngày 7/11/2024. Nguồn: Reuters

Trong lúc chờ đợi quyết định của Fed, các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đạt mức cao kỷ lục, tiếp nối đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi sự trở lại đáng ngạc nhiên của ông Donald Trump trong vai trò tổng thống Mỹ lần thứ hai.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 13,31 điểm, tương đương 0,03%, mở cửa ở mức 43.743,24 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 18,2 điểm, tương đương 0,31%, mở cửa ở mức 5.947,21 điểm, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite tăng 101,0 điểm, tương đương 0,53%, đạt 19.084,428 điểm khi chuông mở cửa thị trường vang lên.

Cuối phiên, sau khi Fed công bố quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, Chỉ số S&P 500 và Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa cao hơn, tiếp tục đà tăng mạnh được kích thích bởi sự trở lại của Donald Trump làm tổng thống Mỹ.

Chỉ số S&P 500 tăng 44,06 điểm, tương đương 0,74%, đóng cửa ở mức 5.973,10 điểm, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite tăng 285,99 điểm, tương đương 1,51%, đóng cửa ở mức 19.269,46 điểm, còn Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,59 điểm xuống còn 43.729,34 điểm.

Trước đó vào hôm 6/11, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau khi ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cụ thể: Chỉ số S&P 500 tăng hơn 146,18 điểm điểm, tương đương 2,53%, lên 5.929,04 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 544,3 điểm, tương đương 2,95%, lên 18.983,47 điểm. Trong khi đó, Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,508,05 điểm, tương đương 3,57%, lên 43.729, 93 điểm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters)

Dành cho bạn

Công nhân EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành Trạm biến áp Công viên Thống Nhất. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

EVNHANOI sẵn sàng tiếp nhận lưới điện từ các tổ chức bán điện

Ngoài Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), hiện trên địa bàn Thủ đô còn 118 tổ chức khác tham gia bán điện. EVNHANOI khẳng định sẵn sàng tiếp nhận nguyên trạng lưới điện của các tổ chức này khi được chuyển giao theo quy định, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống để bán điện trực tiếp tới người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Từ ngày 10/10, các tuyến đường khu vực nhà ga Tao Đàn và nhà ga Bảy Hiền sẽ được phân luồng giao thông để thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tường dẫn và tường vây tại các nhà ga ngầm.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.