EIA nâng dự báo giá dầu quý III do căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) mới đây của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), do eo biển Hormuz đóng cửa lâu hơn dự kiến, một phần sản lượng dầu tại Trung Đông sẽ tiếp tục bị gián đoạn cho đến hết năm tới.
Chú thích ảnh
EIA đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu thô Brent giao ngay thêm 11 USD/thùng so với dự báo hồi tháng 7. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo EIA, căng thẳng tái bùng phát tại Trung Đông từ cuối tháng 7 và tiếp tục âm ỉ trong tháng 8 sẽ khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng trong suốt tháng này. Nguồn cung sụt giảm sẽ khiến lượng dầu dự trữ toàn cầu tiếp tục đi xuống. Do các hạn chế kéo dài tại Hormuz, EIA đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu thô Brent giao ngay thêm 11 USD/thùng so với dự báo hồi tháng 7, đưa mức giá trung bình của dầu Brent lên khoảng 85 USD/thùng trong quý III.

Tính toán của EIA cho thấy sản lượng bị ngưng trệ của các nhà sản xuất Trung Đông đạt mức trung bình 5,5 triệu thùng/ngày trong tháng 7, giảm gần một nửa so với mức trung bình 10,1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 3-5. Mặc dù vậy, sản lượng bị ngưng trệ trong quý III hiện được dự báo ở mức trung bình 6,72 triệu thùng/ngày, cao hơn so với báo cáo STEO tháng 7, do lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz trong những tuần gần đây đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Hiện tại, EIA dự đoán dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ bắt đầu nhích tăng trở lại từ tháng 9, giúp tình trạng gián đoạn sản xuất tại khu vực tiếp tục hạ nhiệt. EIA dự đoán mức sản lượng bị gián đoạn tại Trung Đông sẽ giảm xuống còn 1,68 triệu thùng/ngày trong quý I/2027 và tiếp tục giảm dần sau đó, song khoảng 600.000 thùng/ngày vẫn chưa thể phục hồi vào cuối năm 2027.

Đáng chú ý, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) - quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1/5 - đã khôi phục hoàn toàn sản lượng dầu thô ngay từ tháng 6. Trong khi đó, tính đến tháng 7, tất cả các nhà sản xuất dầu khác tại Vùng Vịnh vẫn bị gián đoạn một phần nguồn cung.

Khánh Ly/TTXVN (oilprice.com)

Dành cho bạn

Hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường

Hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường

Để hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực môi trường nhằm thúc đẩy phát triển môi trường bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị Cục Môi trường thực hiện tốt Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 - Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.