Đường vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng

Dù mới đưa vào sử dụng chưa được 1 năm, nhưng nhiều tuyến đường vượt và đường tránh đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam bị sạt lở xuống cấp nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Tuyến đường vượt cao tốc đoạn thuộc địa phận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, có nhiều vết nứt, bị sạt lở. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Mới đây, chỉ qua đợt mưa lớn sau bão số 5, tuyến đường vượt cao tốc đoạn cầu Bà Ngôn thuộc địa phận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện những vét nứt, sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Ông Trần Công Hiến 54 tuổi, người dân thôn Xuân Phú, xã Tam Đại cho biết, đoạn đường dẫn lên cầu Bà Ngôn có dấu hiệu bị sụt lún, sạt lở đã hơn 1 tháng nay. Khi có dấu hiệu sạt lở, người dân đã kiến nghị lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công đến xử lý thì gia cố mặt đường bằng cách lấy xi măng trét các vết nứt để tránh sạt lở. 

Tuy nhiên, qua đợt mưa lớn sau bão số 5 vừa qua đã khiến tình trạng sạt lở tại đoạn dẫn qua cầu Bà Ngôn diễn ra ngày một nặng hơn. Cụ thể, gần 40m đường, có bề rộng 0,5m đã bị nứt nẻ, sụt lún, lan can bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Người dân nơi đây cho rằng, tình trạng sụt lún tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này, nhất là vào ban đêm.

Chú thích ảnh
Vết nứt, sạt lở nghiêm trọng tuyến đường vượt cao tốc đoạn thuộc địa phận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho hay, trước đây, nhà thầu đã tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố sạt lở. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng của một hộ dân và bị hộ dân gần khu vực sạt lở này ngăn cản việc gia cố lại mặt đường, nên đơn vị quyết định phải làm tạm.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại Nguyễn Văn Vương cho biết, chính quyền địa phương sẽ cho bảo vệ để thi công cho hoàn thiện việc khắc phục sự cố tại khu vực này; đồng thời, yêu cầu nhà thầu cao tốc nhanh chóng khắc phục sự cố, trả lại mặt đường nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Trần Tĩnh - Khoa Chương  (TTXVN)
Tiếp tục khởi tố 'Út trọc' trong vụ án liên quan đến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương
Tiếp tục khởi tố 'Út trọc' trong vụ án liên quan đến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ngày 27/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can trong vụ án: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN