Cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo trên vùng núi Phia Đén

Sau một thời gian nghiên cứu, trồng thử nghiệm nấm đông trùng hạ thảo trong môi trường bán tự nhiên, đến nay, Công ty TNHH Kolia Cao Bằng đã trồng thành công loại nấm quý hiếm này trên vùng núi Phia Đén, thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Thành công này mở ra tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra giá trị kinh tế cao cho ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Sản phẩm đông trùng hạ thảo trồng tại Phia Đén đã có mặt trên thị trường. 

Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Kolia cho biết, vùng núi Phia Đén có độ cao 1200 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thích hợp với việc nuôi trồng các loại cây dược liệu quý. 

Hiện tại, Công ty đã phối hợp với Công ty phát triển Nông Lâm nghiệp Việt Nam, thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trồng thử nghiệm, nghiên cứu nhiều loại cây dược liệu quý hiếm và đến nay đã thành công đối với nấm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm của Công ty được các nhà khoa học đánh giá đủ tiêu chuẩn chất lượng và đã có mặt trên thị trường.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm nổi tiếng có xuất xứ từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc và là sản phẩm rất bổ dưỡng cho sức khỏe; trong đó có hoạt chất có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa các khối u và tế bào lạ trong cơ thể. 

Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn chứa 17 loại axítamine, nhiều nhóm vitamin và khoáng chất rất tốt cho quá trình trao đổi chất của cơ thể... Đặc biệt, giống đông trùng hạ thảo của công ty Kolia được nhân từ giống tại Tây Tạng Trung Quốc có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.