Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân

Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang thuộc Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé, trú ở xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 2/7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang thuộc Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé, trú ở xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sang Fish 01 là mẫu tàu thứ 4 trong tổng số 10 mẫu tàu vỏ thép do SBIC đóng mới và bàn giao cho ngư dân đưa vào khai thác hải sản xa bờ. Đây là loại tàu có kết cấu hàn, chân vịt bước cố định, được dẫn bởi động cơ diesel, đảo chiều bằng hộp giảm tốc, 1 boong chính, 1 boong nâng phía mũi, buồng máy và thượng tầng bố trí phía đuôi tàu. Phần mũi, đuôi, mạn tàu được gia cường chắc chắn chịu được đâm, va, húc, ủi.

Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ảnh 1

Ông Phan Bé (thứ 2 từ trái qua) cùng các thuyền viên trên tàu Sang Fish 01. Ảnh: thanhnien.com.vn

Tàu Sang Fish 01 có chiều dài 25,21m, rộng 7,8m, công suất 750CV, tầm hoạt động 1.500 hải lý, được trang bị ra đa, máy dò cá, định vị. Tàu có 6 khoang bảo quản rộng 170m3 và các khoang nước ngọt, dự trữ dầu; lương thực và nhu yếu phẩm dự trữ trên tàu, đảm bảo cho kíp thủy thủ sử dụng trong 40 ngày đêm. Kinh phí đóng mới tàu này là 7,3 tỷ đồng.

Trong ngày vui đón nhận tàu Sang Fish 01, ngư dân Phan Bé cho biết: Sau khi tiếp nhận sẽ đưa ngay tàu đi đánh bắt hải sản xa bờ. Tàu này có nhiều ưu điểm vượt trội so với tàu vỏ gỗ nên rất tin tưởng việc khai thác xa bờ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Ngô Tùng Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy, thời gian qua, tổng công ty đã chủ động phối hợp với ngư dân ở nhiều địa phương để xây dựng các mẫu tàu vỏ thép theo tiêu chí vừa phù hợp với tập quán đánh bắt, vừa đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, an toàn; qua đó sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng chương trình đóng mới tàu cá vỏ thép thay thế cho tàu cá vỏ gỗ trên diện rộng.

Dịp này, SBIC cũng đã tổ chức lễ cắt thép đóng mới thêm 2 tàu cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.


Nguyên Lý

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.