'Không gian thể thao thanh niên' giúp tăng cường sức khỏe cộng đồng sau đại dịch

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2024 sẽ có thêm 9 công trình “Không gian thể thao thanh niên” đi vào hoạt động tại Thanh Hoá, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương và Nghệ An. Trong đó, từ đầu tháng 10 đến nay, đã có 2 công trình đã được khánh thành tại Thanh Hoá và Đà Nẵng.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, công trình không gian thể thao thanh niên đã khánh thành ngày 14/10,  có tổng diện tích 1.000 m², bao gồm các sân bóng rổ, bóng chuyền, pickleball cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Các hạng mục cải tạo và nâng cấp bao gồm mặt bằng sân, cây xanh cùng các thiết bị tập luyện ngoài trời như trụ cầu lông, trụ bóng rổ và các khung tập thể thao đa năng. Ngoài ra, công trình còn lắp đặt thêm tủ và thùng rác tái chế để khuyến khích việc phân loại và thu gom rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Không gian thể thao thanh niên nhằm khuyến khích thanh niên và người dân tham gia rèn luyện thể chất. Ảnh: CTV

Công trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN) và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) phối hợp cùng Tập đoàn TCP và Công ty TNHH TCP Việt Nam thực hiện. Đây là sự kiện mang tính cộng đồng nhằm khuyến khích thanh niên và người dân địa phương tham gia rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần, đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm sau đại dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Công trình này là minh chứng cho sự quan tâm của các tổ chức tới sức khỏe và tinh thần của thanh niên. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc có thêm những không gian thể thao sẽ giúp thanh niên phát triển toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động và khỏe mạnh cũng như khơi dậy tinh thần thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Chú thích ảnh
Sân pickleball tại không gian thể thao Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Đại sứ của chương trình, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cho biết: “Là một vận động viên, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc có môi trường thể thao tốt để rèn luyện. Công trình này không chỉ tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện mà còn khơi dậy tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh”.

Chương trình nâng cao sức khoẻ cộng đồng đặt mục tiêu hoàn thành 20 công trình thể dục thể thao trên cả nước trong giai đoạn 2024 - 2026. Đây là một nỗ lực lớn nhằm mang đến những không gian rèn luyện thể chất hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu sử dụng của địa phương, đặc biệt là tại các vùng khó khăn, thiếu cơ sở vật chất.

Hải Yên

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.