Khởi tố 32 bị can trong vụ án do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu

Ngày 18/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.

Theo đó, trong 2 ngày 7 và 8/5/2025, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An triệt xóa nhóm đối tượng do Nguyễn Công Huân (sinh năm 1995, trú tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và móc nối với một số đối tượng hình sự phức tạp ở các địa phương lân cận để hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả khám xét đã thu giữ: 5 khẩu súng (2 khẩu súng dài, 3 khẩu súng ngắn), 1 vật nghi là lựu đạn, 43 viên đạn các loại (đã trưng cầu giám định số vũ khí trên); các giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý và các dụng cụ nghi để sử dụng trái phép chất ma tuý; 250 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân và đồng bọn thực hiện; khởi tố 32 bị can, trong đó đối tượng cầm đầu Nguyễn Công Huân bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc,

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 6 đối tượng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 2 đối tượng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; 1 đối tượng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 6 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc; 13 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc; 2 đối tượng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 1 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.