Khởi công xây dựng cầu kết nối Bình Dương và Đồng Nai

Ngày 27/12, tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức Lễ khởi công Cầu Bạch Đằng 2 kết nối thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư hơn 490 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai là 2 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do điều kiện tự nhiên, hai tỉnh ngăn cách bởi sông Đồng Nai, việc lưu thông qua lại hiện nay thông qua một số cây cầu trên các tuyến như cầu Đồng Nai (Quốc lộ 1), câu Hóa An (tuyến Quốc lộ 1K), cầu Thủ Biên trên vành đai 4, vị trí các cầu cách nhau khá xa đã tạo sự ngăn cách về giao thông giữa hai tỉnh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại của vùng, nhất là kết nối giữa trung tâm thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Vương Thế Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Dương,  dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai là kết quả thống nhất tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó,  UBND tỉnh Bình Dương giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư và tổ chức lập báo cáo chủ trương đâu tư dự án xây dựng mới cầu qua sông Đồng Nai.

Cầu bắc qua sông Đồng Nai có tên gọi cầu Bạch Đằng 2 được xây dựng tại xã Bạch Đằng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dự án cùng hai dường dẫn có tổng chiều dài hơn 2,8 km; trong đó, cầu dài khoảng 410 m, rộng 17 m, 4 làn xe. Công trình do Liên danh CIENCO4 và Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 492 thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Tổng mức đầu tư dự án là 490,943 tỷ, bao gồm: vốn xây lắp, giải phóng mặt bằng... từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Nguồn vốn thực hiện dự án được chia theo tỷ lệ mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính, các tỉnh tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bàn.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc có thêm cây cầu Bạch Đằng 2 là sự mong mỏi của cả người dân và lãnh đạo hai tỉnh. Tỉnh Đồng Nai hy vọng, phía bên tỉnh Bình Dương sẽ quản lý và thực hiện thi công công trình để đưa dự án vận hành đúng tiến độ và nhanh nhất.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai nối liền 2 xã Bạch Đằng,  thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giúp kết nối giao thương các khu công nghiệp phía thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) với thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom (Đồng Nai). Theo quy hoạch, khu vực giáp ranh hai tỉnh còn thêm hai cầu bắc qua sông Đồng Nai được triển khai thời gian tới.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.