Phú Thọ khởi công xây dựng nhà ở đô thị Tiên Cát và phố đi bộ đầu tiên

Ngày 18/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức động thổ xây dựng dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, gắn với phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Phú Thọ tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô Nguyễn Văn Niên phát biểu tại Lễ động thổ.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Tiên Cát được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 8/4/2021; là dự án thuộc nhóm B, là một trong mười dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ trong năm 2021 với diện tích sử dụng đất là 14,207 ha.

Khu đô thị nhà ở Tiên Cát với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, một phần công trình hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, góp phần cải tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cảnh qua cho khu vực.

Đồng thời, dự án được triển khai sẽ xây dựng các căn nhà sử dụng hỗn hợp là đất ở kết hợp thương mại dịch vụ; công trình công cộng gồm quảng trường, thương mại dịch vụ và công trình giáo dục có kiến trúc hiện đại; cây xanh kết hợp bãi đỗ xe, đường dạo, mặt nước tạo ra hạ tầng đồng bộ của khu vực. Công trình do Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô là chủ đầu tư thực hiện dự án với thời gian thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý IV/2025.

Chú thích ảnh
Lễ động thổ Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát – phố đi bộ đầu tiên của Đất Tổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, Khu nhà ở đô thị Tiên Cát là một trong những công trình quan trọng, trọng điểm của tỉnh Phú Thọ với mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện chủ trương của tỉnh về hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, giao thông trong vùng của tỉnh. Đồng thời, kết nối, khai thác các thế mạnh, tiềm năng du lịch dịch vụ, góp phần cải tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cảnh quan.

Trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp, kênh huy động nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, giữ vai trò quan trọng, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước, tập trung các nguồn lực để quản lý, thực hiện dự án; tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ - mỹ thuật; chú ý đến việc đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến cũng như đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi thi công.

Chú thích ảnh
Lễ động thổ Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát – phố đi bộ đầu tiên của Đất Tổ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô Nguyễn Văn Niên cho biết, thuận lợi của dự án là được sự ủng hộ của nhân dân, sự tạo điều kiện về nhiều mặt của  các cấp lãnh đạo địa phương, có vị trí đẹp, khối lượng giải phóng mặt bằng không nhiều, ít tác động đến môi trường, dân sinh... Phía chủ đầu tư cũng mong muốn, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện trong giải phóng và bàn giao phần diện tích mặt bằng còn lại để nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Niên cũng khẳng định, đơn vị sẽ tập trung nhân lực, vật lực để cố gắng hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng sớm nhất, vượt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn trong lao động…

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.