Khách du lịch ngồi nghỉ dưới bóng râm tại Vladivostok, Nga. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030”. Theo văn bản tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2027. Chúng sẽ cho phép nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và đưa ra các phương pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.
Nghiên cứu tổng thể là các công trình khoa học nghiên cứu về quy luật, tình trạng sức khỏe, di truyền hoặc hành vi của các nhóm tháp dân cư lớn (quần thể) sinh sống trên một lãnh thổ nhất định. Các nghiên cứu này phân tích mức độ phổ biến của các loại bệnh tật như tiểu đường hoặc các bệnh tim mạch, cũng như các yếu tố rủi ro và hiệu quả của các biện pháp phòng bệnh đại chúng trong khuôn khổ các dự án y tế quốc gia.
Mục tiêu của sáng kiến trên là đảm bảo quá trình lão hóa lành mạnh và tuổi thọ năng động cho các thế hệ tương lai, cũng như cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua phòng ngừa và ứng dụng các công nghệ bảo vệ sức khỏe. Nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào việc sử dụng các công nghệ di truyền.
Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Bộ Y tế Nga và Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang được giao trách nhiệm thực hiện dự án. Dự kiến, nghiên cứu sẽ bắt đầu vào năm 2027. Báo cáo về kết quả công việc nghiên cứu sẽ được trình lên Chính phủ Nga và trở thành báo cáo thường niên.