Người châu Á định nghĩa lại khái niệm trường thọ

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy người châu Á đang định nghĩa lại ý nghĩa của việc sống khỏe khi về già, trong đó sống lâu hơn không còn là mục tiêu cuối cùng.
Chú thích ảnh
Múa hát tập thể mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi Trung Quốc. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Theo Khảo sát Chăm sóc châu Á mới nhất của Manulife, hơn 9.000 cá nhân tại 9 thị trường ở châu Á, trong đó có Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam, định nghĩa tuổi thọ thông qua 3 khía cạnh liên kết với nhau: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và an ninh tài chính. Trong số này, khoảng 70% tin rằng sức khỏe tài chính là yếu tố then chốt giúp sống lâu hơn và tốt hơn.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy kế hoạch tài chính đang phát triển vượt ra ngoài việc tích lũy khi khách hàng tập trung nhiều hơn vào việc bảo toàn sự độc lập và duy trì mức sống trong suốt thời gian nghỉ hưu, tạo danh mục đầu tư hướng đến việc có thêm thu nhập và các giải pháp bảo hiểm, dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện.

Đáng chú ý, khoảng 62% những người tham gia khảo sát cho rằng chất lượng cuộc sống và sự độc lập quan trọng hơn việc kéo dài tuổi thọ.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra vẫn còn khoảng cách khá xa giữa nhận thức và hành động, khi chỉ có khoảng một nửa số người được hỏi thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ chất lượng cuộc sống khi về già.

Trong bối cảnh châu Á đã bước vào giai đoạn có tốc độ già hóa dân số nhanh, giới chuyên gia nhận định lĩnh vực tài chính ở châu Á có khả năng sẽ chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hưu trí, tài trợ chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch chuyển giao tài sản và các sản phẩm tạo nguồn thu nhập bền vững.

Phóng viên TTXVN tại châu Á dẫn khuyến cáo của các chuyên gia tài chính tại Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đối mặt với tình trạng gia tăng già hóa dân số và áp lực tài chính sau nghỉ hưu rất lớn, những người trung niên nên chủ động cắt giảm các khoản chi và tinh gọn tài sản không còn giá trị sử dụng thực tế.

Có 6 nhóm “nợ lối sống” cần được rà soát trước khi nghỉ hưu. Thứ nhất là các tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư không còn sử dụng, gây khó khăn cho việc quản lý và tiềm ẩn rủi ro khi người sở hữu gặp sự cố sức khỏe. Tiếp theo là các khoản đầu tư thua lỗ kéo dài nhưng vẫn được nắm giữ với kỳ vọng hòa vốn. Theo giới chuyên môn, khi bước gần đến tuổi nghỉ hưu, việc bảo toàn vốn cần được ưu tiên hơn tìm kiếm lợi nhuận rủi ro cao. Nhóm thứ ba gồm thẻ tín dụng cao cấp và các loại hội viên sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc câu lạc bộ thể thao có chi phí duy trì lớn nhưng tần suất sử dụng thấp. Ngoài ra, đồ nội thất cồng kềnh, thiết bị gia dụng cũ, các dụng cụ phục vụ sở thích đã ngừng sử dụng, hàng hiệu hoặc quà tặng cao cấp đã cất giữ nhiều năm cũng được xem là tài sản tiêu hao nguồn lực do chiếm diện tích, phát sinh chi phí bảo quản và làm giảm tính linh hoạt tài chính. 

Theo các chuyên gia, việc sàng lọc tài sản khi còn đủ sức khỏe và khả năng ra quyết định không chỉ giúp giảm gánh nặng cho tuổi già mà còn tạo nguồn lực tài chính phục vụ giai đoạn nghỉ hưu ổn định hơn.

Đức Thắng - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".