Triều Tiên ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Triều Tiên đã đưa vào ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý số người ra vào ở một số cơ sở của nhà nước.

Trang mạng Meari của nhà nước Triều Tiên ngày 5/1 cho biết một viện nghiên cứu quan trọng của Đại học Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng đã phát triển thành công công nghệ này và hệ thống nhận diện khuôn mặt đã được lắp đặt tại một bệnh viện ở thủ đô và nhiều tòa nhà khác. Meari cho biết: "Quá trình nhận diện khuôn mặt diễn ra nhanh chóng và chính xác".

Nhận diện khuôn mặt là một trong các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, mà Triều Tiên đã tìm cách tự nghiên cứu và phát triển trong những năm qua. Tháng 10/2012, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về việc các nhà khoa học của nước này tập trung phát triển các sản phẩm nhận diện khuôn mặt có "đẳng cấp thế giới".

Bích Liên (TTXVN)
Mật vụ Mỹ thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng
Mật vụ Mỹ thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng

Ngày 5/12, Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) tiết lộ Cơ quan Mật vụ Mỹ đang thử nghiệm một chương trình nhận diện khuôn mặt ở khu vực xung quanh Nhà Trắng kể từ cuối tháng 11 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN