Nga và Mỹ tăng chuyến bay lên ISS

Ngày 25/8, các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã nhất trí tăng một chuyến bay đưa một nhà du hành vũ trụ người Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu không gian Soyuz MS của Nga.

Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh minh họa: Sputnik

Theo hãng tin Interfax, chuyến bay này là một phần của thỏa thuận giữa Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về các chuyến bay lên ISS. Theo một thỏa thuận ký kết năm ngoái trong khuôn khổ chương trình các chuyến bay chéo của ISS, 3 nhà du hành vũ trụ Nga sẽ bay trên tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ và 3 nhà vũ trụ Mỹ sẽ bay trên tàu Soyuz MS của Nga lên ISS trong giai đoạn 2022-2024.

Người đứng đầu Chương trình đưa con người thám hiểm vũ trụ của Nga, ông Sergei Krikalev nêu rõ một trong các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã ở lại (trên ISS) để thực hiện 2 sứ mệnh. Hai nước quyết định tăng cường thêm một chuyến bay nữa. Ông cho biết thêm rằng đây là công việc “có lợi cho cả đôi bên” và hai bên đang phối hợp để “tìm lựa chọn tốt nhất”.

Mỹ và Nga đang duy trì hợp tác trong không gian bất chấp việc quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do xung đột tại Ukraine. Các phi hành gia của hai nước đang cùng làm việc tại ISS và cùng nhau trong các hành trình trở về Trái Đất hay lên ISS.

ISS là một phòng thí nghiệm khoa học có kích cỡ tương đương một sân bóng đá và bay quanh quỹ đạo cách Trái Đất 400 km. Trong hơn 2 thập kỷ qua, trạm vũ trụ này hoạt động với sự hợp tác Nga – Mỹ cùng Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia châu Âu khác.

Bích Liên (TTXVN)
NASA, SpaceX thay đổi lịch đưa phi hành đoàn thứ 7 lên ISS
NASA, SpaceX thay đổi lịch đưa phi hành đoàn thứ 7 lên ISS

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty sản xuất vệ tinh và tên lửa SpaceX ngày 24/8 thông báo thay đổi lịch đưa phi hành đoàn thứ 7 lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN