Nga phóng 38 vệ tinh cho 18 quốc gia

Sau 2 lần trì hoãn vì những lý do kỹ thuật, ngày 22/3, cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos của Nga đã phóng tên lửa đẩy Soyuz của nước này, mang theo 38 vệ tinh của nước ngoài. Vụ phóng được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga mang theo 38 vệ tinh của 18 quốc gia rời khỏi Sân bay vũ trụ Baikonur ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz 2.1 đưa 38 lên quỹ đạo vệ tinh của 18 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Saudi Arabia, Đức, Italy và Brazil. Trong số này có vệ tinh Challenge-1 là vệ tinh đầu tiên do Tunisia chế tạo hoàn toàn và là sản phẩm của Tập đoàn Viễn thông Telnet.

Vụ phóng này đã bị hoãn 2 lần kể từ ngày 20/3 vừa qua do các chuyên gia phát hiện hiện tượng tăng điện áp đột ngột.

Ngọc Long (TTXVN)
Nga phóng vệ tinh đầu tiên giám sát khí hậu Bắc Cực
Nga phóng vệ tinh đầu tiên giám sát khí hậu Bắc Cực

Cơ quan cũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết ngày 28/2, một tên lửa Soyuz đã đưa vệ tinh đầu tiên của Nga giám sát khí hậu của vùng Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN