Sự gia tăng hoạt động của Mặt Trời có thể ảnh hưởng đến thời tiết trong vũ trụ, có khả năng dẫn đến nhiều cơn bão Mặt Trời. Ảnh minh hoạ: CBS News
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Sciesmex cho biết trong thời gian qua đã ghi nhận nhiều đợt bùng phát Mặt Trời mạnh, trong đó có một vụ thuộc cấp X5, cùng với các vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa (CME) hướng về phía Trái Đất. Cơ quan này dự báo các đợt CME sẽ bắt đầu tương tác với môi trường không gian quanh Trái Đất trong ngày 11 và 12/11.
Theo Sciesmex, sự tương tác này có thể gây ra hoạt động địa từ mạnh, tương tự như các đợt bão từ từng xảy ra vào tháng 5 và tháng 10/2024. Tuy nhiên, hiện tượng này không gây nguy hại cho sức khỏe con người mà chỉ tác động tới các hệ thống công nghệ. Các hệ thống có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm liên lạc vô tuyến tần số cao (HF) trong hàng không, hàng hải và các dịch vụ vận hành; hệ thống định vị vệ tinh (GPS/GNSS); các vệ tinh viễn thông và quan sát Trái Đất; cũng như mạng lưới điện quy mô lớn.
Đối với hệ thống GPS và GNSS, Sciesmex lưu ý hoạt động Mặt Trời mạnh có thể làm giảm độ chính xác và khả năng đồng bộ tín hiệu. Sciesmex khẳng định cơ quan này đang duy trì theo dõi liên tục tình hình và phối hợp chặt chẽ với Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia Mexico nhằm kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra.