EU tạm ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X

Ngày 17/11, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), cho biết đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm ngừng quảng cáo trên trang mạng X, trước đây là Twitter, do lo ngại làn sóng thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù hận trên nền tảng này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội X (tiền thân là Twitter). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn EC Johannes Bahrke, EC nhận thấy xu hướng đáng báo động về việc gia tăng những thông tin sai lệch và kích động thù hận trên một số nền tảng mạng xã hội trong những tuần gần đây, trong đó có trang mạng X của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Do đó, để tránh việc thông tin của EC xuất hiện trong bối cảnh không phù hợp, EC yêu cầu các đơn vị trực thuộc hạn chế sử dụng quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu của EC được đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với trang mạng X vào tháng trước để xác định liệu trang mạng này có hành động để ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza hay không. Cuộc điều tra là một phần nỗ lực của EU nhằm buộc các tập đoàn công nghệ phải tăng cường kiểm soát những nội dung sai lệch chiểu theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) mới của khối.

DSA chính thức có hiệu lực từ ngày 25/8 vừa qua, cho thấy nỗ lực của EU nhằm xây dựng không gian trực tuyến an toàn, lành mạnh cho người dùng. Đạo luật này được đánh giá là một trong những bộ luật tham vọng nhất của EU về kiểm soát nội dung trực tuyến, thông qua việc áp đặt những nghĩa vụ quan trọng với các nền tảng trực tuyến. Các quy định trong DSA hướng tới cấm hoạt động quảng cáo có chủ đích nhắm vào trẻ em hoặc dựa trên dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo, giới tính, chủng tộc...

Phan An (TTXVN)
Australia khuyến cáo mạng xã hội X vì không tuân thủ quy định nộp phạt
Australia khuyến cáo mạng xã hội X vì không tuân thủ quy định nộp phạt

Ngày 14/11, Cơ quan giám sát an toàn trực tuyến ESafety của Australia cho biết mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỷ phú Elon Musk đã không trả khoản phạt mà cơ quan này đưa ra liên quan đến hạn chế của X trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN