Hình ảnh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp ngày 23/1/2012 về hiện tượng bão mặt trời phun trào nhật hoa. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo cơ quan trên, hoạt động của Mặt Trời trong ngày 11/11 đã tạo ra vụ bùng phát năng lượng Mặt Trời cấp độ X5.1, có liên quan đến vụ phun trào vật chất vành nhật hoa (CME). Các hạt còn sót lại của CME đang tiệm cận khu vực Trái Đất và khi đến “Hành tinh xanh” có thể kích hoạt các cơn bão từ.
Hiện các nhà khoa học đang chờ để tính toán xem có bao nhiêu năng lượng từ trường tồn tại bên trong hạt của CME đang tiến đến gần Trái Đất.
NOAA cảnh báo bức xạ Mặt Trời tăng cường có thể gây ra một số rủi ro về sinh học đối với các phi hành gia cũng như hành khách và phi hành đoàn trên các chuyến bay ở độ cao lớn hay các hiệu ứng đơn lẻ đối với các hệ thống vệ tinh.