Khẩn trương xác minh đối tượng giả mạo văn bản cho học sinh Đắk Lắk nghỉ học

Tối 17/2, liên quan đến văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh tỉnh Đắk Lắk nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định văn bản trên là giả mạo và đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đối tượng giả mạo văn bản để xử lý theo quy định.
Chú thích ảnh
Công văn nghỉ học bị làm giả tràn lan mạng xã hội. Ảnh: dantri.com.vn

Theo đó, chiều 17/2, trên mạng xã hội xuất hiện Công văn số 165 ký ngày 17/2/2021 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký ban hành với nội dung đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/2/2021;...

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết, ngày 15/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 165/SGDĐT-VP về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tổ chức vệ sinh trường, lớp học trước khi đón học sinh, sinh viên trở lại trường học; thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; yêu cầu thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các dịch, bệnh truyền nhiễm khác.

“Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục đã có phương án cho học sinh nghỉ học và chuyển sang dạy học trực tuyến. Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đủ điều kiện học trực tuyến, ngành Giáo dục cũng có phương án dạy học bằng hình thức phù hợp với điều kiện tại địa phương và đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh”, ông Phạm Đăng Khoa cho hay.

Liên quan đến văn bản giả mạo cho học sinh Đắk Lắk nghỉ học, hiện các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh đối tượng làm giả văn bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.