Khẩn trương khắc phục thiệt hại do giông lốc tại xã Lạc Đạo (Hưng Yên)

Tối 10/9, UBND xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn thôn Trung Kiên (khu vực thôn Giữa và thôn Mụ cũ) đã xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc xoáy quét qua, gây thiệt hại về tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, kiểm tra thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả trận giông lốc tại thôn Trung Kiên. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh tính đến 18 giờ ngày 10/9, trận giông lốc đã làm 27 hộ dân bị tốc mái, sập mái với tổng diện tích mái tôn, mái che bị cuốn văng khoảng 5.100 m². Ngoài ra, 4 hộ chăn nuôi bị tốc khoảng 230 m² mái che, 2 bình nước nóng năng lượng mặt trời bị hư hỏng và khoảng 4 mẫu lúa (tương đương 14.400 m²) bị ảnh hưởng. Sức gió mạnh của giông lốc cũng gây hư hại nghiêm trọng hệ thống hạ tầng điện lực khi làm gãy đổ 3 cột điện, gây sự cố đường dây 110kV, hư hại trạm biến áp hạ thế 0,4kV tại khu vực thôn Mụ cũ cùng nhiều đường dây điện sinh hoạt, dây viễn thông bị đứt, gây mất điện cục bộ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ giông lốc xảy ra tại thôn Trung Kiên, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên vào chiều 10/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi giông lốc tan, ông Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo đã kịp thời có mặt tại hiện trường thôn Trung Kiên để kiểm tra, thăm hỏi, động viên bà con và trực tiếp chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, ông Phạm Văn Cường yêu cầu lực lượng Công an, Quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy thôn Trung Kiên khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, chằng chống lại nhà cửa bị hư hại; bộ phận chuyên môn khẩn trương phối hợp với cơ sở rà soát, thống kê chi tiết thiệt hại về nhà ở, nhà xưởng, lúa và hoa màu để có phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời yêu cầu ngành điện lực tập trung nhân lực, phương tiện xử lý an toàn sự cố lưới điện để nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Hiện các lực lượng xung kích cùng cán bộ thôn và người dân vẫn đang tích cực dọn dẹp cây đổ, khắc phục mái che, giải phóng mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông, nỗ lực giúp bà con thôn Trung Kiên sớm ổn định đời sống sinh hoạt.

UBND xã Lạc Đạo đã tiến hành tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.