Đà Nẵng nỗ lực xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững, gắn với phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (thành phố Đà Nẵng) tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản khu vực ven bờ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Cùng với nỗ lực xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững, việc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn là những nhiệm vụ chính trị đặc biệt được các lực chức năng thành phố Đà Nẵng quyết liệt thực hiện.
Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu mang số hiệu QNa-92378 TS chuyên nghề câu mực dài ngày ở ngư trường xa bờ Huỳnh Văn Hùng ở xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến giữa tháng 8/2026, phương tiện của anh và 26 lao động trên tàu đã thực hiện được 3 chuyến biển dài ngày. Chuyến đi biển thứ 3 trong năm nay, tàu câu mực của anh khai thác đạt 18 tấn mực. Nhờ đầu ra ổn định với giá 165.000 đồng/kg, trung bình mỗi lao động trên tàu có thu nhập 25 triệu đồng/người/tháng nên hầu hết lao động trên tàu đều yên tâm gắn bó với nghề.
“Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, trong mỗi chuyến đi biển, toàn bộ thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu đều đăng ký đầy đủ về danh sách, ngành nghề, thời gian làm ăn trên biển và vùng ngư trường với Đồn biên phòng. Theo đó, danh sách lao động trên tàu, hợp đồng bảo hiểm vỏ tàu, bảo hiểm thuyền viên và bảng đăng ký hành nghề, thời gian làm ăn trên biển đều được cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận mới được phép xuất bến để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU”, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Văn Hùng chia sẻ.
Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và đá lạnh cho chuyến đi biển thứ 3 trong năm 2026, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu mang số hiệu QNa 91078 TS có công suất 900 CV Nguyễn Công Phụng ở xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhờ phương tiện có công suất lớn, được trang bị các phương tiện dò tìm luồng cá, phương tiện bảo quản sản phẩm sau thu hoạch tốt, thu nhập bình quân của 20 lao động trên tàu đánh cá của ông đạt trên 20 triệu đồng/người/tháng.
Theo thuyền trưởng Nguyễn Công Phụng, để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, trước mỗi chuyến ra khơi, toàn bộ phương tiện và lao động trên tàu đều thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký phương tiện, con người, ngành nghề khai thác với Đồn biên phòng. Khi tàu cập bến, toàn bộ sản lượng hải sản khai thác được đều phải công khai về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với các cơ quan chức năng tại địa phương.
Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 4.100 tàu cá các loại; trong đó, có hơn 1200 tàu thuyền đủ sức vươn khơi, bám biển dài ngày. Tất cả các tàu cá có chiều dài từ 21 mét trở lên đều được kiểm tra việc chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản, cơ bản xóa bỏ tình trạng tàu “3 không”, gồm không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm.
Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị. Để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, các Trạm biên phòng tuyến biển thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến. Tuyệt đối không giải quyết các tàu không đầy đủ các thủ tục hành chính, không có tín hiệu giám sát hành trình theo quy định xuất, nhập bến hoặc để các tàu cá này vượt trạm kiểm soát trái phép, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chống khai thác IUU với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh hải.
“Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định. Thực hiện các biện pháp mạnh từ sớm, từ xa để ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá Đà Nẵng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đến nay, 100% tàu cá của ngư dân đã hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định và cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNfishbase)”, Đại tá Trần Tiến Hiền cho biết thêm.
Là một trong những lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên khu vực biển miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp; tăng cường quan sát 24/24h phát hiện, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động khu vực biển giáp ranh với các nước bạn để ngăn chặn, chấm dứt, không để tàu cá Việt Nam vượt sang vùng biển nước ngoài khai thác, mua bán thủy sản trái phép.
Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền qua hệ thống thông tin liên lạc được lắp trên tàu cá của ngư dân. Tổ chức theo dõi hàng nghìn lượt tàu cá làm ăn trên biển qua hệ thống VMS, trao tặng cờ Tổ quốc và cấp phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Thủy sản cho ngư dân. Thực tế trong thời gian qua cho thấy, những nỗ lực này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng IUU trong ngư dân.
Theo Đại tá Lê Huy, việc kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tội phạm về ma túy và tìm kiếm cứu nạn là những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Những hoạt động này đã giúp đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa và dự báo việc ngư dân, tàu cá Việt Nam có ý định vi phạm quy định IUU, phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển trong nắm, chia sẻ thông tin, thông báo tình hình hoạt động tàu cá trên biển là những nhiệm vụ xuyên suốt của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 trong nỗ lực góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU.