Khắc phục hư hỏng và đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 1

Cục Quản lý đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đang triển khai thi công nhiều gói thầu sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Mục tiêu đặt ra cho đơn vị thi công là sớm hoàn thành các công trình nhằm khắc phục nhanh những vị trí mất an toàn, bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân vui xuân, đón Tết. 

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công bố trí công nhân gác chắn để điều tiết giao thông qua vị trí sửa chữa.

Sau một thời gian mưa liên tục, Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên xuất hiện một số vị trí hư hỏng, sụt lún... Tại vị trí km1300, km1345 và km1348 (đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa), Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần INFRASON và Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Yên đang tập trung nhiều thiết bị máy móc và nhân công tổ chức cào bóc, san gạt, vá sửa những đoạn đường hư hỏng. Đây là một trong những vị trí đang bị xuống cấp nặng, được các đơn vị ưu tiên thi công trước để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Đức Duy, Giám đốc thi công Công ty cổ phần INFRASOL cho biết, nhà thầu nhận bàn giao mặt bằng trong điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa nên việc tổ chức thi công bị ảnh hưởng khá nhiều. Đoạn đường này có nền đất yếu, phức tạp nên ngoài việc cào bóc, xử lý móng phải tăng cường thêm 2 lớp bê tông nhựa dày để bảo đảm chất lượng. Nhà thầu huy động máy móc, tổ chức tăng ca, thi công xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước Tết.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Phú Yên có nhiều công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường; thảm bê tông nhựa bảo trì mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước; tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên một số đoạn tại huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa. Tổng kinh phí thực hiện các công trình sửa chữa trên tuyến là hơn 322 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Khu quản lý đường bộ 3, Khu được giao làm chủ đầu tư 17 công trình sửa chữa định kỳ tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 công trình; 3 công trình đang tiếp tục triển khai thi công. Khu quản lý đường bộ 3 ưu tiên tổ chức thi công tại các vị trí hư hỏng nặng hơn để bảo đảm thuận lợi cho người dân và phương tiện giao thông đi lại. Với những công trình đang triển khai, Khu quản lý đường bộ 3 yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn trả mặt bằng trước Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Khu quản lý đường bộ 3 đã đưa vào sử dụng công trình điều chỉnh phương án tổ chức nút giao thông bằng đèn tín hiệu tại km1301+900 - km1302+150 (nút giao giữa Quốc lộ 1 và cầu vượt thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An). Công trình này góp phần cải tạo phạm vi nút giao, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng phó, điều hành linh hoạt, Việt Nam cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu

Ứng phó, điều hành linh hoạt, Việt Nam cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu

Với phương án chủ động ứng phó, điều hành linh hoạt về xăng dầu của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự nỗ lực của các thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất xăng dầu, nền kinh tế vẫn cơ bản được đáp ứng đủ xăng dầu, với giá bán ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới, trong bối cảnh xung đột địa chính trị Trung Đông, xung đột Nga -Ukraine vẫn diễn biến khó lường.

Hoàn thiện hồ sơ Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới trong thực tiễn

Hoàn thiện hồ sơ Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới trong thực tiễn

Ngày 8/10 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội nghị tham vấn chính sách Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) được tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi.