Jordan tăng cường binh lực dọc biên giới, gửi 'cảnh báo đỏ' tới Israel

Quân đội Jordan đã tăng cường lực lượng dọc biên giới với Israel và vạch ra ranh giới đỏ với quốc gia láng giềng Do Thái.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Jordan Bisher al-Khasawneh phát biểu trong cuộc họp báo ở Beirut. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 22/11, Jordan cho biết quân đội nước này đã tăng cường hiện diện dọc biên giới với Israel, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm ép buộc người Palestine vượt qua Sông Jordan sẽ vi phạm hiệp định hòa bình với nước láng giềng.

Nguồn tin trên dẫn lời Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh nêu rõ, nước này sẽ sử dụng tất cả các biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn Israel thực hiện bất kỳ chính sách di dời nào nhằm trục xuất hàng loạt người Palestine khỏi Bờ Tây.

Xung đột Israel - Hamas đã làm dấy lên những lo ngại lâu dài ở Jordan, nơi sinh sống của một lượng lớn người tị nạn Palestine và con cháu. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cánh hữu hiện nay trong chính phủ Israel từ lâu đã tán thành giải pháp "Jordan-is-Palestine" (Jordan-là-Palestine) cho vấn đề Israel - Palestine.

Israel đã tiến hành một cuộc ném bom lớn vào Dải Gaza kể từ vụ tấn công đẫm máu ngày 7/10 của nhóm Hồi giáo Hamas vào miền Nam Israel, khiến khoảng 1,7 triệu trong số 2,3 triệu người ở Dải Gaza phải di tản.

Jordan, quốc gia Arab thứ hai sau Ai Cập ký hiệp định hòa bình, có mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Israel. Nhưng các mối quan hệ đã giảm mạnh kể từ khi Israel có chính phủ cánh hữu mạnh mẽ.

Ông Khasawneh lưu ý: “Hiệp ước hòa bình sẽ chỉ là một mảnh giấy trên kệ phủ đầy bụi nếu Israel không tôn trọng các nghĩa vụ của mình và vi phạm nó”.

Theo ông Khasawneh, bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Jordan sẽ "đặt tất cả các lựa chọn lên bàn", đồng thời cho biết thêm rằng việc triển khai quân đội dọc biên giới với Israel là một phần trong các biện pháp bảo vệ an ninh của nước này.

Người dân và nhiều nhân chứng đã nhìn thấy những đoàn xe bọc thép và xe tăng lớn di chuyển dọc theo đường cao tốc chính dẫn đến Thung lũng Jordan đối diện Bờ Tây trong vài ngày qua.

Các quan chức Jordan cho biết quân đội nước này đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Thủ tướng Khasawneh cảnh báo các hành động của Israel ở Bờ Tây có thể gây ra bạo lực rộng hơn, với lý do các cuộc tấn công ngày càng tăng từ các lực lượng của nhà nước Do Thái nhằm vào dân thường Palestine kể từ vụ tấn công ngày 7/10. Mỹ cũng kêu gọi Israel hạn chế bạo lực với dân thường vì lo ngại xung đột sẽ lan rộng hơn.

Thủ tướng Jordan kết luận: “Israel nên tránh bất kỳ sự leo thang nào ở Bờ Tây. Đây là ranh giới đỏ mà Jordan sẽ không chấp nhận”.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.