Jordan hủy thỏa thuận đổi điện lấy nước với Israel

Ngày 16/11, Jordan thông báo sẽ không ký thỏa thuận cung cấp năng lượng Mặt Trời cho Israel để lấy nước sạch khử muối dù thỏa thuận đã được lên kế hoạch phê chuẩn vào tháng trước.
Chú thích ảnh
Cuộc oanh kích do Israel tiến hành xuống Dải Gaza ngày 12/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết: "Thỏa thuận đổi năng lượng lấy nước nhẽ ra đã được hoàn tất vào tháng 10 song chúng tôi sẽ không ký kết". Quan chức này cho biết cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và Israel và việc Israel triển khai các chiến dịch vây ráp tại Dải Gaza là lý do khiến Jordan đưa ra quyết định trên.

Đầu tháng này, Jordan đã thông báo rút đại sứ khỏi Israel để bày tỏ sự phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain  và một số quốc gia khác cũng có động thái tương tự.

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định đã nỗ lực giảm tối thiểu thương vong cho dân thường ở Dải Gaza, cáo buộc nguyên nhân khiến dân thường thiệt mạng ở mức cao là vì "Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống". Israel cũng phát hiện các dấu hiệu cho thấy Hamas sử dụng các bệnh viện ở Gaza là, nơi ẩn náu hoặc trung tâm chỉ huy quân sự. Hamas đã nhiều lần bác bỏ thông tin này. 

Hồi tháng 11/2021, Jordan và Israel ký kết một bản ghi nhớ ban đầu về việc Jordan sẽ cung cấp điện Mặt Trời cho Israel để đổi lấy nước khử muối. Việc ký kết diễn ra tại thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là một phần của thỏa thuận hòa bình mang tên Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa các nước Hồi giáo Vùng Vịnh với Israel.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.