Jordan phản đối âm mưu chia tách Bờ Tây và Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc vương Abdullah II của Jordan ngày 4/11 tuyên bố phản đối mọi nỗ lực nhằm chia tách Bờ Tây và Dải Gaza vì cả 2 đều là một phần của Nhà nước Palestine.
Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp các ngoại trưởng Arab tới Amman dự hội nghị cấp Bộ trưởng về cuộc xung đột Israel - Hamas, Quốc vương Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp với các nước Arab nhằm gây áp lực với cộng đồng quốc tế và các cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu để ngăn chặn sự leo thang ở Dải Gaza. Quốc vương đề nghị quốc tế tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở vùng lãnh thổ này.

Lãnh đạo Jordan cũng lên án các vụ “thảm sát” dân thường vô tội ở Dải Gaza và cảnh bảo việc tiếp tục xung đột có thể sẽ dẫn đến bùng phát bạo lực tại khu vực Trung Đông. Ông chỉ trích Israel leo thang căng thẳng ở Bờ Tây và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tiếp tục hỗ trợ Chính quyền Palestine.

Về phần mình, phát biểu họp báo cùng người đồng cấp Jordan và Ai Cập tại Amman, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc ngừng chiến dịch tấn công của Quân đội Israel (IDF) vào Dải Gaza sẽ tạo điều kiện cho nhóm chiến binh Hamas tồn tại, tập hợp lực lượng và gây ra các vụ tấn công tương tự như hôm 7/10 vừa qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani cùng ngày cho rằng, việc tiếp tục ném bom vào Dải Gaza sẽ chỉ làm phức tạp thêm các nỗ lực trung giai giải cứu số con tin đang do Hamas nắm giữ.

Jordan đang đăng cai hội nghị Ngoại trưởng các nước Arab nhằm nỗ lực tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và ủng hộ người Palestine thành lập một quốc gia độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới được Liên hợp quốc công nhận năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.