Jordan, Liban kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Ngày 5/11, Tòa án Hoàng gia Jordan thông báo Quốc vương Abdullah II đã gặp Thủ tướng Liban Najib Mikati và thảo luận về những diễn biến “nguy hiểm” ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo để đảm bảo việc cung cấp viện trợ bền vững cho Gaza và hoạt động không bị cản trở của các cơ quan nhân đạo quốc tế tại vùng đất bị bao vây của người Palestine. Bên cạnh đó, cuộc gặp cũng đề cập đến tình hình ở Liban, trong đó Quốc vương Abdullah II kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng và nhấn mạnh sự ủng hộ của Jordan đối với những nỗ lực của Liban nhằm tăng cường ổn định và an ninh.

Về phần mình, Thủ tướng Mikati ca ngợi những nỗ lực của Jordan trong việc bảo vệ chính nghĩa của người Arab và nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định.

Thủ tướng Mikati bắt đầu chuyến công du tới các nước Arab từ ngày 4/11 để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Liban và Dải Gaza.

Trong khi đó, ngày 5/11, Công ty viễn thông Palestine Paltel thông báo tất cả các dịch vụ liên lạc và internet đã lại bị cắt trong khu vực Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Paltel nêu rõ: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo ngừng hoàn toàn các dịch vụ liên lạc và internet ở Gaza sau khi phía Israel ngắt kết nối các máy chủ”. Theo Paltel, các tuyến liên lạc chính được kết nối lại trước đó đã tiếp tục bị cắt từ phía Israel. Đây là lần thứ 3 Israel cắt đường dây internet và điện thoại ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hôm 7/10.

Minh Thái - Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.