Israel mở rộng vùng cho phép đánh cá ngoài khơi Dải Gaza

Ngày 12/7, Israel cho biết đã mở rộng vùng đánh cá ngoài khơi Dải Gaza và sẽ cho phép thêm các sản phẩm nhập khẩu vào vùng lãnh thổ Palestine trên cơ sở "tình hình an ninh gần đây ổn định".
Chú thích ảnh
Thuyền đánh cá neo tại cảng ở thành phố Gaza ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của đơn vị quân đội Israel phụ trách các vấn đề dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine (COGAT) nêu rõ: "Trong bối cảnh tình hình an ninh gần đây ổn định… vùng đánh cá ở Dải Gaza sẽ được mở rộng từ 9 lên 2 hải lý". Tuyên bố cũng cho biết cho phép nhập khẩu vào Gaza các thiết bị y tế, đồ nghề đánh cá, một số vật liệu công nghiệp và hàng dệt may, trong khi các sản phẩm nông nghiệp và hàng dệt của Gaza cũng được cấp phép để xuất khẩu. COGAT lưu ý việc thực hiện các biện pháp mới phụ thuộc vào "việc tiếp tục duy trì sự ổn định an ninh".

Trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày hồi tháng 5 vừa qua, Israel đã duy trì kiểm soát chặt đường biên giới của Gaza, bao gồm đình chỉ hoạt động xuất khẩu, giới hạn nhập khẩu các nguyên liệu thô vào Gaza, cũng như thu hẹp không gian đánh bắt cá đối với ngư dân Palestine. Qua trung gian của Ai Cập nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, Israel đã cho phép khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu hàng hóa thương mại từ Gaza, theo đó ngày 25/6, vùng đánh bắt cá tại Dải Gaza được mở rộng từ 6 lên 9 hải lý và cho phép nhập khẩu nguyên liệu thô thiết yếu cho các nhà máy dân sự. Israel hy vọng các biện pháp này sẽ giúp ổn định tình hình ở Gaza...

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.