Iran trở thành mắt xích quan trọng trong trục thương mại Trung Quốc - châu Âu

Iran đã ký các bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 9/2 để phát triển vận tải đường sắt và thành lập các làng hậu cần. Theo kênh Press TV (Iran), đây là bước đi nhằm kích hoạt nhánh phía Nam của hành lang Đông - Tây nối Trung Quốc với châu Âu.
Chú thích ảnh
Tàu hỏa có hành trình từ Trung Quốc qua Kazakhstan và Turkmenistan đến Iran. Ảnh: Xinhua

Thỏa thuận được ký kết giữa Tổng công ty Đường sắt Cộng hòa Hồi giáo Iran và các nhà đầu tư vào làng hậu cần ở Yazd, Sirjan và Tabriz, tập trung vào việc mở rộng năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần phục vụ vận chuyển đường dài.

Các biên bản ghi nhớ bao trùm nhiều nội dung, từ phát triển làng hậu cần và cảng cạn; xây dựng, mở rộng các tuyến đường sắt cùng hạ tầng liên quan; cấp phép vận hành đến tổ chức khai thác dịch vụ hậu cần, vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

Gộp lại, chúng tạo thành mắt xích nâng tỷ trọng vận tải đường sắt trong cơ cấu luân chuyển hàng hóa và từng bước định vị Iran như một hành lang trung chuyển cho các dòng thương mại liên lục địa.

Lễ ký kết diễn ra khi lưu lượng tàu hàng từ Trung Quốc quá cảnh Iran sang châu Âu liên tục gia tăng. Tính đến nay, 60 đoàn tàu đã nhập cảnh Iran, và nhiều đoàn khác đang xếp hàng tại cửa khẩu Incheh Borun.

Sự gia tăng này phản ánh xu hướng ngày càng đẩy mạnh sử dụng các tuyến đường sắt xuyên lục địa giữa Đông Á và châu Âu, đồng thời cho thấy mối quan tâm trở lại đối với hành lang Đông - Tây phía Nam chạy qua Iran.

Động lực cho tuyến này được củng cố sau khi 6 quốc gia gồm Iran, Trung Quốc, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan và Kazakhstan, ký thỏa thuận hợp tác đường sắt tại Istanbul hồi tháng 12/2025. Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ áp dụng mức cước thống nhất và rút ngắn thời gian trung chuyển dọc hành lang, nhằm nâng cao sức hấp dẫn thương mại của tuyến và giảm các rào cản tại biên giới.

Các làng hậu cần dự kiến xây dựng tại Tabriz, Yazd và Sirjan sẽ đóng vai trò trung tâm gom hàng và phân phối trên toàn mạng lưới đường sắt.

Trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động hậu cần và chuỗi cung ứng chiếm một phần đáng kể trong hoạt động kinh tế, tuy nhiên vai trò của Iran trong vận chuyển và hậu cần vẫn còn hạn chế bất chấp vị trí địa lý của nước này. Iran nằm ở giao điểm của các hành lang Đông - Tây và Bắc - Nam, với những tuyến đường sắt kết nối Trung Á với Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận các cảng phía Nam trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Nhánh phía Nam của hành lang Đông-Tây đi qua Iran được định vị như một phương án thay thế cho vận tải đường biển giữa Trung Quốc và châu Âu. Vận chuyển bằng đường sắt dọc theo trục này có thể giảm thời gian giao hàng xuống còn khoảng một phần ba so với vận chuyển đường biển, đồng thời mang đến một tuyến đường bộ xuyên suốt lục địa Á-Âu. Hành lang này cũng được mô tả là một trong những lựa chọn đường bộ an toàn và tiết kiệm hơn cho vận chuyển hàng hóa đường dài.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.