Ảnh vệ tinh cho thấy lối vào cơ sở hạt nhân của Iran bị lấp kín

Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lối vào hệ thống đường hầm của cơ sở hạt nhân Isfahan (Iran) đã bị phủ đất lấp kín. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Washington đưa ra nhận định này trong báo cáo ngày 9/2.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh về Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan ngày 7/12/2025. Ảnh: Planet Labs PBC 

Viện nghiên cứu này cho biết, ảnh chụp ngày 8/2 ghi nhận hai lối vào đã bị lấp kín hoàn toàn, trong khi lối vào thứ ba ở phía Bắc khu tổ hợp cũng được bổ sung các biện pháp phòng thủ thụ động nhằm giảm thiểu rủi ro bị tập kích.

Ngoài ra, không còn dấu hiệu xe cộ ra vào tại những khu vực này, do đó củng cố nhận định rằng Iran đang quan ngại trước khả năng bị Mỹ, Israel, hoặc cả hai tiến hành không kích hay đột kích nhằm vào cơ sở.

Times of Israel dẫn nhận định của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho hay, những biện pháp chuẩn bị như vậy chỉ từng xuất hiện trong giai đoạn ngay trước khi Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công các cơ sở tại Fordow, Natanz và Isfahan hồi tháng 6 năm ngoái.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế kết luận rằng điều này cho thấy Iran đang thực sự lo ngại trước nguy cơ Mỹ và Israel không kích hoặc đột nhập quân sự nhằm vào Isfahan.

Trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025, Israel đã nhắm mục tiêu vào Isfahan trước tiên, sau đó Mỹ tiếp nối bằng bom xuyên hầm và tên lửa hành trình Tomahawk. Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhà Trắng được công bố vào tháng 11/2025 tự nhận các cuộc tấn công của Mỹ đã "làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Iran". Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về mức độ thiệt hại hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Iran đã không cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm những địa điểm này kể từ cuộc tấn công.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ đến cuộc gặp tiếp theo “với những nội dung có ý nghĩa”.

Trước đó, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Oman ngày 6/2 được mô tả là “tốt đẹp”, nhưng chủ yếu tập trung vào cách thức tiến hành đàm phán hơn là các vấn đề cốt lõi. Phía Mỹ kỳ vọng Iran sẽ chuẩn bị sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ về vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác trong cuộc gặp tiếp theo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi tiếp tục khẳng định việc ngừng hoàn toàn quá trình làm giàu urani là điều không thể chấp nhận được đối với Iran. Ông nhấn mạnh: “Các cuộc thảo luận nên tập trung vào các kịch bản, trong đó việc làm giàu urani tiếp tục diễn ra, cùng với những đảm bảo rằng việc làm giàu chỉ nhằm mục đích hòa bình. Vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Iran không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán".

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đàm phán ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong đó có 14 tàu vận tải.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.