Iran có thể làm giàu urani 60% nếu đàm phán thất bại

Các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Iran đã chuẩn bị một dự luật yêu cầu chính phủ nước này tăng cấp độ làm giàu urani lên mức 60%, mức độ có thể sản xuất nguyên liệu chế tạo bom, nếu các cuộc thương lượng với Phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.

Truyền thông Israel ngày 25/12 dẫn các nguồn tin khu vực cho biết một nhóm khoảng 100 nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Iran đã chuẩn bị một dự luật yêu cầu chính phủ nước này tăng cấp độ làm giàu urani lên mức 60%, mức độ có thể sản xuất nguyên liệu chế tạo bom, nếu các cuộc thương lượng với Phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.

Phát biểu với hãng thông tấn Iran, nghị sỹ Mehdi Moussavinejad, thành viên cấp cao của Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, nói: "Xét tới phương pháp mà phía bên kia bàn đàm phán, đặc biệt là Mỹ, đã sử dụng trong các cuộc thương lượng hạt nhân, các nhà lập pháp Iran đang chuẩn bị một dự luật yêu cầu chính phủ tăng cấp độ làm giàu urani lên mức 60%".

Theo thỏa thuận tạm thời giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức), Tehran đã đồng ý giảm cấp độ làm giàu urani xuống mức 5% để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.