Iran bác bỏ các điều kiện tiên quyết để dự Geneva 2

Iran muốn tham gia vào hội nghị quốc tế hòa bình về Syria (hội nghị Geneva 2) sẽ tổ chức vào tuần tới nhưng không chấp nhận các điều kiện tiên quyết.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 16/1 cho biết nước này muốn tham gia vào hội nghị quốc tế hòa bình về Syria (hội nghị Geneva 2) sẽ tổ chức vào tuần tới nhưng không chấp nhận các điều kiện tiên quyết.

Iran bác bỏ các điều kiện tiên quyết để dự Geneva 2 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị Geneva về Syria. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Zarif nói: "Nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran được mời như tất cả các bên tham gia hội nghị, Tehran sẽ tham gia sự kiện này. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho sự tham dự của quốc gia chúng tôi".Ngoại trưởng Lavrov cũng hối thúc Tổng thư ký Liên hợp quốc mời Iran và Saudi Arabia tới tham dự hội nghị dự kiến bắt đầu vào ngày 22/1 tới và nhấn mạnh rằng sự tham gia của các cường quốc khu vực sẽ giúp tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria đã kéo dài gần 3 năm qua.Mỹ cho rằng phái đoàn của Iran nên có mặt tại hội nghị Geneva 2 ở Montreux, Thụy Sĩ, chỉ khi nào Tehran sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận mà các bên đạt được hồi tháng 6/2012 tại Geneva về việc kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.