Tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép có thể ngồi tù tới 15 năm

Theo điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên tới 15 năm.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Khẩn trương xác minh lại lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhập cảnh trái phép
Khẩn trương xác minh lại lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Tỉnh An Giang vừa nhận được thông tin, bệnh nhân 1.440 thay đổi lời khai về lịch trình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang), không phải cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh như trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN