Quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand

Kể từ năm 2009, khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện cho đến năm 2020 khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam - New Zealand đã có bước phát triển vượt bậc. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm với tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm.

Dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều vẫn duy trì được mức tăng trưởng bền vững. Năm 2021 đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. Riêng 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 1,23 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2024. 

 
TTXVN/Báo Tin tức
Đại sứ Tredene Dobson: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand
Đại sứ Tredene Dobson: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ thăm chính thức New Zealand từ 3 - 7/12. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN phỏng vấn bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN