Những thay đổi khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B

Theo quyết định mới nhất của Chính phủ và Bộ Y tế, kể từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A (nhóm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh) mà chính thức được chuyển sang bệnh thuộc nhóm B (nhóm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong). Theo đó, sẽ có một số thay đổi về về công tác phòng, chống dịch, hình thức thanh toán viện phí cho bệnh nhân COVID-19…

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
COVID-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B
COVID-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

Khi COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B có nghĩa COVID-19 chỉ là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không phải là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN