TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tối 20/10, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ” trao tặng học bổng và hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm học 2023 - 2024.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao dụng cụ học tập cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Chương trình thể hiện sự quan tâm của các tổ chức hội, đoàn thể TP Hồ Chí Minh đối với những học sinh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt là những em mất cha, mẹ hoặc cả hai. Đồng thời, chương trình tạo điều kiện cho các em có nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa. Qua đó động viên và khích lệ sự nỗ lực, ý chí vươn lên, để các em có thêm sự tiếp sức động viên, sẵn sàng tiến đến năm học mới.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm nay trao tặng học bổng và dụng cụ học tập cho 336 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 từ 6 đến 16 tuổi chưa được nhận đỡ đầu hàng tháng trước đây với số tiền 12 triệu đồng/em, tổng kinh phí quà và tiền là hơn 4,1 tỷ đồng. 

Bà Trần Thị Phương Hoa mong rằng, những hỗ trợ này sẽ phần nào bù đắp tình thương, góp thêm một phần kinh phí chăm sóc cho các em, giúp các em vững bước trên con đường học tập để trở thành những công dân tốt trong tương lai.

Chú thích ảnh
Học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận học bổng tại buổi lễ. 

Chị Trương Thị Mới, mẹ của em Quỳnh Mỹ Tâm, học sinh Trường Tiểu học Bình Trị 1 (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) xúc động cho biết: Những món quà được nhận hôm nay không chỉ là các vật phẩm, mà còn là những niềm hy vọng và lòng tri ân từ cộng đồng, mang đến cho gia đình tôi sự ấm áp và an ủi giữa những nỗi lo, nỗi vất lo cho việc học của hai cháu còn tuổi nhỏ trong năm học mới.

Tại buổi Lễ, thay mặt các học sinh được nhận học bổng, em Đinh Bảo Hà, học lớp 6/2 Trường Trung học Cơ sở Vân Đồn (Quận 4) chia sẻ: “Những suất học bổng, dụng cụ học tập đầu năm học mới mà hôm nay chúng em được nhận hay những hoạt động đồng hành ý nghĩa mà chúng em được tổ chức trong thời gian qua là món quà thật sự rất ý nghĩa và sẽ là động lực nhắc nhở chúng em tiếp tục phấn đấu vươn lên, chắp cánh cho những dự định, ước mơ của mỗi chúng em”.

Được biết, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo cho trẻ em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2027 với tổng kinh phí 75 tỷ đồng, chăm lo cho 1.777 em thiếu nhi.

Tin, ảnh: Văn Phúc (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.