ICC đề xuất truy tố các phần tử tấn công ở Kenya

ICC đã đề xuất phối hợp với Kenya truy tố các phần tử đứng sau vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi.
Ngày 24/9, Trưởng công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), bà Fatou Bensouda đã đề xuất phối hợp với Kenya truy tố các phần tử đứng sau vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi.Theo bà Bensouda, vụ tấn công kinh hoàng này là một tội ác và ICC sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế cũng như Chính phủ Kenya bảo đảm đưa ra trước công lý những kẻ phải chịu trách nhiệm về tội ác này. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Kenya tiếp tục chiến dịch tại Westgate trong cuộc bao vây truy quét các tay súng kể từ khi xảy ra vụ tấn công hôm 21/9. Các nhân chứng và nguồn tin cảnh sát cho biết giao tranh lại xảy ra vào sáng sớm 24/9, sau nhiều giờ đồng hồ im ắng khiến dư luận cho rằng cuộc bao vây có thể đã kết thúc.
ICC đề xuất truy tố các phần tử tấn công ở Kenya ảnh 1

Khói bốc lên từ trung tâm mua sắm Westgate sau vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo một quan chức cảnh sát giấu tên, hiện lực lượng an ninh vẫn đang rà soát từng tầng trong trung tâm thương mại Westgate để bảo đảm không còn lựu đạn hay thiết bị gây nổ nào do các phần tử khủng bố để lại. Quan chức này cũng cho biết hiện vẫn còn một số tay súng trong tòa nhà và quân đội sẽ tăng cường binh sĩ đến tham gia chiến dịch. Kênh truyền hình Citizen TV của Kenya đưa tin ngày 24/9 lực lượng an ninh đã tiêu diệt nốt 6 tay súng còn lại trong tòa nhà, song không cho biết cụ thể nguồn tin. Trước đó, ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Kenya cho biết có 3 phần tử khủng bố đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt và một số tên khác bị thương. Chính phủ Kenya cũng cho hay có khoảng 62 người thiệt mạng và 175 người bị thương trong vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Nairobi làm hơn 200 người thiệt mạng.Nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Somali đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công này và nói rằng đây là một phần của hành động trả thù việc Kenya can thiệp quân sự vào Somalia hồi tháng 10/2011. * Shabaab khẳng định các tay súng vẫn giữ con tinTrong một thông điệp đăng tải trên trang mạng Twitter ngày 24/9, Al-Shabaab tuyên bố các tay súng của nhóm này vẫn đang giữ các con tin trong trung tâm thương mại và tiếp tục giao tranh với lực lượng an ninh. Ngoại trưởng Kenya Amina Mohamed cho biết có 2 hoặc 3 đối tượng người Mỹ và 1 đối tượng người Anh trong số những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate. Theo Bộ trưởng Mohamed, những đối tượng người Mỹ nói trên khoảng 18, 19 tuổi, là người gốc Arập hoặc Somali sống tại Mỹ. Hiện Cục điều tra liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra thông tin này. Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết sẽ liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Kenya và hỗ trợ điều tra vụ tấn công nói trên.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.