Hợp tác đào tạo nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao cho Đắk Lắk

Ngày 27/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học xã hội nhân văn và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.
Chú thích ảnh
Đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tham dự lễ ký kết có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà; các nhà khoa học, đại diện các ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp các mô hình phát triển phù hợp đặc thù địa phương, cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo hướng nhanh và bền vững.

Hai bên phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản và các đề tài, nhiệm vụ khoa học cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo cơ chế đối ứng, phối hợp nghiên cứu gắn liền chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn.

Hai bên cùng chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và giáo dục.

Cùng với đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk và các địa phương vùng Tây Nguyên; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội dưới những hình thức và cấp độ khác nhau theo quy định và nhu cầu của các bên. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang nhấn mạnh: Những năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận được sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thỏa thuận hợp tác góp phần đóng góp tích cực, thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk phát triển xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ngay sau lễ ký kết là Hội thảo khoa học: “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những điều kiện cần thiết trong bối cảnh hiện nay” do Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồng phối hợp tổ chức.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Đắk Lắk là tỉnh có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của vùng Tây Nguyên, là địa bàn sinh sống của 49 dân tộc anh em. Trong thời đại hiện nay, khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bão, tri thức đã trở thành thước đo sự phát triển và dự báo tương lai cho mỗi quốc gia; khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển tri thức trở thành những yếu tố đóng vai trò then chốt thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nêu rõ: Định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh đi đầu của khu vực trong các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, đời sống; trong tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Đắk Lắk sẽ là trung tâm vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực.

Do đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mở ra khả năng huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, tri thức khoa học để phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.