Hội thảo về châu Á và pháp luật, quản trị quốc tế

Vừa qua, tại thành phố Kathmandu (Nepal), Hiệp hội Giáo sư Luật Châu Á (AALP) phối hợp với Trường Đại học Luật Kathmandu tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề  “Một thế kỷ Châu Á: Nhận thức về Pháp luật quốc tế và quản trị quốc tế”.

Hội thảo là diễn đàn học thuật nhằm phân tích, đánh giá những vấn đề đã, đang diễn ra tại châu Á và trong tương lai ảnh hưởng đến hòa bình, hợp tác và sự phát triển của các quốc gia châu Á.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Pv TTXVN tại Nepal

Tại Hội thảo, các chuyên gia, học giả đã thảo luận trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, khoa học, khách quan, phân tích, đánh giá những vấn đề pháp lý quốc tế đang đặt ra cho các quốc gia châu Á. Với hơn 40 tham luận, Hội thảo đã đề cập tương đối toàn diện các vấn đề pháp lý đương đại đặt ra tại châu Á như xu hướng phát triển của châu Á, áp dụng pháp luật quốc tế ở châu Á, hợp tác trong giải quyết xung đột, tác động và hệ quả pháp lý của biến đổi khí hậu…

Nhiều chuyên gia, học giả nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, khẳng định vai trò của pháp luật quốc tế trong điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, quản lý xung đột và xử lý khủng hoảng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Trong bối cảnh trên thế giới và khu vực có những biến động, các chuyên gia, học giả mong muốn xây dựng một châu Á hợp tác và phát triển, phát huy được những giá trị chung, góp phần nhận diện được các giá trị châu Á.

Trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Hệ quả pháp lý của nước biển dâng đối với các vùng biển và các đường ranh giới trên biển ở châu Á”, Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội đã khẳng định vai trò của pháp luật quốc tế nói chung, Luật biển quốc tế nói riêng, đặc biệt là các quy định của Công ước của Liên hợp quốc vế Luật biển năm 1982 (UNCLOS) trong việc điều chỉnh các đường ranh giới trên biển.

Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng đưa ra những phân tích và khẳng định UNCLOS là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để các quốc gia trong khu vực nói chung, ven biển Đông nói riêng duy trì sự ổn định của các đường ranh giới trên biển; bên cạnh đó, các quốc gia cần nghiêm chỉnh tuân thủ Công ước trong việc xác định các vùng biển, làm cơ sở để hợp tác giải quyết tranh chấp phát sinh.

Tham dự Hội thảo, các học giả đến từ Việt Nam cũng đã có những tham luận giá trị, thẳng thắn chia sẻ quan điểm tại các phiên thảo luận.

(TTXVN/ Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.