Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – CH Séc

Thương vụ Việt Nam tại Séc phối hợp với Phòng Kinh tế Séc đã tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp Việt – Séc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước.

Ngày 22/9, tại Praha, Thương vụ Việt Nam tại Séc phối hợp với Phòng Kinh tế Séc đã tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp Việt – Séc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước.

Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – CH Séc ảnh 1

Đoàn chủ tịch cuộc Hội thảo Doanh nghiệp Việt- CH Séc. Ảnh: Ngọc Mai- Pv TTXVN tại CH Séc

Ngoài ra, Tổ chức Hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) đối với thị trường Việt Nam (Euro-Việt Nam Business Networking, EVBN) và Văn phòng Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Séc cũng tham gia với tư cách đối tác chính.

Đối tượng mà cuộc hội thảo hướng đến là các doanh nghiệp Séc quan tâm và có tiềm năng đầu tư vào Việt Nam hoặc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc Hoàng Thùy Dương nêu rõ quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và CH Séc đang phát triển mạnh; 5 năm gần đây kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tăng gần gấp đôi.

Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Séc đạt 546 triệu USD, cán cân thương mại hai nước tiếp tục được cải thiện cân bằng hơn. Tuy nhiên, kết quả hợp tác đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, CH Séc mới có hơn 30 dự án đầu tư vào Việt Nam với số vốn còn nhỏ, tập trung vào một số ít ngành như: thủy tinh pha lê, bia, thiết bị điện, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, khai khoáng...

Trong tham luận "Việt Nam – cơ hội đầu tư và thương mại”, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Séc Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh CH Séc có thế mạnh của nền công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, với nhiều ngành công nghiệp có uy tín trên thế giới.

Việt Nam quan tâm đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, sản phẩm công nghệ cao của CH Séc, cũng như dụng cụ phụ tùng, nguyên phụ liệu và các mặt hàng dùng cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và chế biến hàng xuất khẩu. Đồng thời, Việt Nam luôn đón đợi các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Séc tới tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác, xây dựng các liên kết liên doanh để sản xuất, cung cấp sản phẩm tại Việt Nam hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba.

Tham tán Nguyễn Thăng Long cho biết hai bên thể hiện quyết tâm rất cao để tăng cường đầu tư, phát triển thương mại – xuất nhập khẩu. Séc đang chuẩn bị một số dự án thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Séc vào Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới các cuộc thương thảo sẽ sớm đem lại kết quả mong đợi.

Trong khi đó, bà Jana Ackermann, đại diện EVBN, cho rằng cơ hội đầu tư vào Việt Nam rất khả quan, Việt Nam là đất nước có tiềm năng lớn với một thị trường rộng mở và đông dân.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.